Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc lại tiến vào Biển Đông để tiến hành các hoạt động khoan thăm dò.

Trên trang web chính thức, Cục Hải sự Trung Quốc cho biết, Hải Dương 981 sẽ khoan thăm dò ở khu vực có tọa độ 17°29′32″N/110°57′11″E từ ngày 28/12 đến ngày 10/2/2016. Điểm này cách mỏ Lăng Thủy 75 hải lý về phía đông nam.

{keywords}

Giàn khoan Hải Dương 981 của TQ

Cục Hải sự Trung Quốc cũng ra thông báo cấm các phương tiện đường thủy tiến vào khu vực 2.000m xung quanh giàn khoan.

Hồi tháng 5 năm ngoái, Hải Dương 981 được triển khai trái phép tới điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sâu 80 hải lý trong thềm lục địa Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý. Việc làm này của Trung Quốc đã gây sự chú ý cao độ của dư luận.

Thanh Hảo