Bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Từ đầu năm 2025, Công an TP Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn Công an các phường xã có các khu đô thị đứng chân trên địa bàn ký quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các tòa chung cư khu tập thể… Tham gia ký quy chế phối hợp là lãnh đạo Công an các xã phường với Ban Quản trị, Ban Quản lý các tòa nhà chung cư trên địa bàn. Mục tiêu là đảm bảo ANTT trong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp.

W-z7456335886304_f14917af10aecbf5c3c7d34b990e0a57=.jpg
Lực lượng an ninh tại chỗ hỗ trợ công an xử lý một vụ va chạm giao thông tại Khu đô thị Gia Lâm.

“Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, yêu cầu quản lý địa bàn ngày càng đặt ra chặt chẽ, nhất là khi mô hình chính quyền hai cấp đang được triển khai. Việc ký kết quy chế phối hợp không chỉ là thủ tục hành chính mà là sự thống nhất trách nhiệm giữa lực lượng Công an và cộng đồng dân cư trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên, văn minh tại các khu chung cư”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nói.

Cũng tại văn bản hướng dẫn, Công an TP Hà Nội chỉ rõ, quy chế phối hợp phải thể hiện được các nội dung cụ thể, quy định rõ nguyên tắc, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng bên. Ví dụ, Công an các phường, xã có nhiệm vụ chủ trì kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ đối với lực lượng bảo vệ (an ninh) tại các tòa nhà; đồng thời phối hợp với Ban Quản trị, Ban Quản lý chung cư nắm tình hình ANTT, kịp thời phát hiện và phối hợp cùng xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân

Chia sẻ thêm về nội dung của bản Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT tại Khu đô thị Gia Lâm, Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng Công an xã Gia Lâm cho biết, bản quy chế tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Quản lý cư trú (Khai báo tạm trú, tạm vắng, Thường trú); Phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm (ma túy, bắt cóc/buôn người, buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả, hàng nhái); Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến tụ tập đông người, gây rối (đua xe, hành hung/ xô xát), cháy nổ (hỏa hoạn và đặc biệt là xử lý các vụ việc liên quan tới pháo nổ/ pháo tự chế và vật liệu nổ); Quản lý người nước ngoài sinh sống, làm việc tại chung cư…

“Lực lượng Cảnh sát khu vực đóng vai trò “cầu nối” trực tiếp giữa Công an và cư dân, thường xuyên cập nhật tình hình, trao đổi thông tin và tham mưu các biện pháp phòng ngừa, giữ vững ANTT tại cơ sở. Ban Quản trị, Ban Quản lý các tòa chung cư thuộc Khu đô thị Gia Lâm có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an xã Gia Lâm; kịp thời cung cấp thông tin, triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn; tuyên truyền, vận động cư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại khu đô thị. Để thực hiện quy chế phối hợp, hai bên sẽ có chế độ giao ban định kỳ hàng quý; tổ chức sơ kết để đánh giá hiệu quả thực hiện trong phối hợp bảo đảm ANTT tại cơ sở”, Thượng tá Đào Thanh Bình cho biết thêm.

Theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, việc ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT tại các tòa chung cư được công an các phường, xã thực hiện là bước đi quan trọng, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nâng cao chất lượng quản lý đô thị, tăng cường gắn kết giữa lực lượng Công an với cộng đồng dân cư, hướng tới mục tiêu bảo đảm môi trường sống an toàn, ổn định cho nhân dân.