Theo hãng thông tấn Anadolu, trong ngày 5/12, cảnh sát Tây Ban Nha đã triệt phá một đường dây buôn lậu và vận chuyển cần sa khắp châu Âu dưới vỏ bọc là hàng viện trợ nhân đạo gửi tới Ukraine.

Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ nghi phạm. Ảnh: GUARDIA CIVIL

Cảnh sát đã thu giữ 800.000 Euro (khoảng 847.000 USD), 6 khẩu súng và 2.500 cây cần sa. Số cần sa này được trồng tại nhiều đồn điền ở Andalusia, sau đó được đóng gói vào các thùng carton gắn mác hàng viện trợ nhân đạo. Chúng được vận chuyển bằng xe tải đăng ký ở Ukraine để qua mặt hải quan và biên phòng ở nhiều quốc gia.

Cảnh sát đã bắt giữ 30 nghi phạm gồm nhiều quốc tịch khác nhau như Tây Ban Nha, Ukraine, Đức và Maroc. Các đối tượng bị cáo buộc phạm nhiều tội danh, bao gồm buôn bán ma túy và sở hữu vũ khí trái phép.

Vụ việc được phát giác sau khi cảnh sát Tây Ban Nha nhận được báo cáo về một nhóm người Ukraine ở vùng Costa del Sol thuộc Andalusia đang thu gom cần sa tại một căn hộ ở thị trấn Mijas, gần Malaga.

Việt Dũng

>> Đọc tin thế giới trên báo VietNamNet