Yonhap trích nguồn tin từ giới quân sự Hàn Quốc cho biết, loạt tên lửa tầm ngắn trên có thể là tên lửa đất đối hạm đã được phóng đi vào lúc 7h sáng ngày 14/4 (giờ địa phương) từ thành phố Munchon thuộc tỉnh Kangwon phía đông Triều Tiên về phía biển Nhật Bản. Cũng theo JCS thì những quả tên lửa này đã bay được khoảng 150km trước khi rơi xuống biển.

{keywords}
Một loại tên lửa đất đối hạm của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

“Quân đội đang theo dõi sát sao tình hình nhằm đề phòng các vụ thử tiếp theo có thể được tiến hành, đồng thời duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu”, tuyên bố của JCS cho biết.

Động thái phóng thử nghiệm tên lửa đất đối hạm lần này của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hạt nhân giữa hai chính quyền Bình Nhưỡng và Washington đang rơi vào thế bế tắc.

Tuấn Trần