Một nguồn tin giấu tên thân cận vấn đề nói với hãng thông tấn Yonhap rằng, Triều Tiên được cho là đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa, khi phần động cơ đẩy và đầu đạn tên lửa khi bay đã tách rời nhau. Hiện Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) chưa thể xác định loại tên lửa được Triều Tiên sử dụng.

Người dân Hàn Quốc theo dõi thông tin Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo. Ảnh: AP

Chính phủ Nhật Bản sau đó đã ra tuyên bố xác nhận về vụ phóng trên, đồng thời yêu cầu người dân sinh sống ở một số tỉnh của nước này cần tìm nơi trú ẩn. “Hãy tìm nơi trú ẩn trong những ngôi nhà kiên cố hoặc dưới hầm ngầm. Lệnh này được áp dụng cho các tỉnh Miyagi, Niigata và Yamagata”, hãng tin AP dẫn thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản viết. 

Theo hãng tin Kyodo News, quả tên lửa của Triều Tiên không bị Nhật Bản đánh chặn và đã rơi xuống vùng biển thuộc Thái Bình Dương

Vụ thử tên lửa này diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng nhiều tên lửa các loại vào hôm 2/11, tần suất cao nhất từ trước tới nay.