Video tổng hợp lễ bế mạc SEA Games 32 (nguồn: Reuters)

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 chung cuộc

Ảnh: SN, BL, Reuters

17/05/2023 | 21:00

20h55

Màn pháo hoa rực rỡ cùng kỹ xảo ánh sáng lung linh trên bầu trời sân Morodok Techo đánh đấu kỳ SEA Games 32 chính thức khép lại trên đất nước Campuchia. Hẹn gặp lại ở SEA Games 33 được tổ chức tại Thái Lan, năm 2025.

Thu gọn
17/05/2023 | 20:54

20h50

Bài hát chính thức của SEA Games 32 Niềm tự hào Campuchia được trình bày bởi các ca sĩ nổi tiếng nước này khép lại kỳ Đại hội thành công trên nhiều phương diện của Campuchia.

Thu gọn
17/05/2023 | 20:35

20h35

Các nghệ sĩ Thái Lan trình diễn các tiết mục văn nghệ thay cho lời chào của nước chủ nhà của kỳ SEA Games 33.

Thu gọn
17/05/2023 | 20:28

20h28

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh - Trưởng ban tổ chức SEA Games 32 trao lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cho đại diện nước chủ nhà SEA Games 33, ông Gongsak Yodmani - Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT).

Ông Gongsak Yodmani cho biết, SEA Games 33 sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 20/12/2025 ở 3 địa điểm chính là thủ đô Bangkok, tỉnh Chonburi và tỉnh Songkhla. Khoảng cách giữa các địa điểm này từ 100 km (Bangkok - Chonburi) đến 1.000 km (Bangkok - Songkhla).

Hiện nay, cơ sở vật chất dành cho các môn thi đấu đã được chuẩn bị, chờ hoàn thiện thêm về hạ tầng giao thông, khách sạn, phương tiện đi lại cũng như các dịch vụ khác ở cả 3 địa điểm này.

Trong vòng 30 năm qua, Thái Lan đã đăng cai 3 sự kiện thể thao lớn, gồm: SEA Games 18 tại Chiang Mai (1995), Asian Games VIII tại Bangkok (1998) và SEA Games 24 tại Nakhon Ratchasima (2007). Thành tích nhiều môn thể thao của nước này đã đạt đẳng cấp thế giới. Trong khi đó, việc tổ chức các sự kiện thể thao cũng trở thành ngành công nghiệp tầm cỡ tại xứ sở Chùa vàng.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á - ông Dato Seri Chaiyapak Siriwak khẳng định SEA Games 33 sẽ được tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình thi đấu sẽ gồm hầu hết các bộ môn trong hệ thống Olympic và ASIAD.

SEA Games sẽ tiến tới hạn chế tối đa những môn thể thao không thực sự phổ biến mà các nước đăng cai đưa vào nội dung tranh tài của đại hội nhằm phân chia thứ hạng toàn đoàn.Việc tăng cường những môn thi đấu chính thống là nhằm nâng tầm SEA Games, để các quốc gia hướng tới các đấu trường lớn châu lục và thế giới.

Số lượng môn thể thao và việc phân chia địa điểm tổ chức các môn sẽ được nước chủ nhà Thái Lan bàn bạc cụ thể với Liên đoàn Thể thao SEA Games trong thời gian tới, có tham khảo ý kiến Ủy ban Olympic 10 quốc gia trong khu vực trước khi công bố chính thức.

Thu gọn
17/05/2023 | 20:25

20h23

Lá cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á được hạ xuống trên nền nhạc được cất lên bởi 64 em nhỏ, tượng trưng cho 64 năm mà Campuchia đăng cài một kỳ SEA Games.

Thu gọn
17/05/2023 | 20:22

20h20

Sau bài phát biểu, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố bế mạc SEA Games 32, ngọn đuốc thiêng của Đại hội cũng dần dần tắt, khép lại kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi của đất nước Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen và phu nhân
Thu gọn
17/05/2023 | 20:08

20h10

Ông Tea Banh trao phần thưởng của BTC dành cho 2 VĐV xuất sắc nhất SEA Games 32 là Quah Ting Wen (Bơi, Singapore) và Pal Chhor Raksmy (Vovinam - Campuchia). Quah Ting Wen giành 2 HCV cá nhân và 4 HCV tiếp sức, trong khi Pal Chhor Raksmy đoạt 4 HCV ở môn Vovinam.

Thu gọn
17/05/2023 | 19:55

19h51

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh - Trưởng ban tổ chức SEA Games 32 phát biểu tại lễ bế mạc SEA Games 32.

"Tôi xin cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã giao trọng trách và tin tưởng chúng tôi. Đến giờ này tôi có thể nói, SEA Games 32 đã diễn ra thành công rực rỡ. 

Để có được thành quả đó, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ kỹ càng trong thời gian dài. Từ cơ sở vật chất, hạ tầng, nhà thi đấu, nơi ăn ở của quan chức, VĐV các đoàn đến khâu tổ chức, lực lượng tình nguyện viên...

SEA Games là sự kiện mang tầm khu vực, thu hút được động đảo người dân, khán giả đến các địa điểm thi đấu mang đến động lực giúp các VĐV thi đấu nỗ lực hơn.

Chúng tôi các ơn công đồng các quốc gia ASEAN, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, các đoàn thể thao trong khu vực đã giúp đỡ chúng tôi tổ chức sự kiện trọng đại này.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn đội ngũ các nhà điều hành, trọng tài, lực lượng tình nguyện viên đã làm nên một kỳ SEA Games thành công rực rỡ".

Thu gọn
17/05/2023 | 19:34

19h35

Trong bài phát biểu của mình tại lễ bế mạc, Chủ tịch Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, ông Thong Khon đánh giá cao Campuchia đã tổ chức kỳ SEA Games rất thành công trên nhiều phương diện. 

Thu gọn
17/05/2023 | 19:32

19h30

VĐV gây ấn tượng sâu sắc dù về đích cuối cùng ở nội dung chạy 5.000m môn điền kinh xuất hiện trên sân khấu

Ở đợt thi chung kết nội dung chạy 5.000m nữ trong môn điền kinh diễn ra hôm 8/5, Bou Samnang bị các đối thủ bỏ lại rất xa, cô gần như chạy một mình dưới cơn mưa tầm tã ở các vòng cuối trong sân vận động Morodok Techo.

Dù đã chắc chắn đứng cuối, không còn khả năng tranh chấp huy chương, nhưng Bou Samnang vẫn cố gắng hoàn thành nội dung thi đấu của mình, nhất quyết không bỏ cuộc.

VĐV Bou Samnang

Bou Samnang kém người về nhất nội dung này là Nguyễn Thị Oanh đến gần 6 phút (thành tích của Bou Samnang là 22 phút 54 giây).

Hình ảnh Bou Samnang vừa chạy vừa khóc dưới cơn mưa, cố gắng chạm đích đến gây bão mạng tại Campuchia, tạo hiệu ứng rất lớn ở xứ sở Chùa Tháp, thể hiện ý chí kiên cường của thể thao nước này, quyết không bỏ cuộc.

Hình ảnh của Bou Samnang làm lay động các quan chức tại Campuchia, cô nhận được nhiều khoản thưởng cho nỗ lực của mình. Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông và phu nhân của mình quyết định tặng Bou Samnang 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng).


 

Thu gọn
17/05/2023 | 19:22

19h20

Màn diễu hành của lực lượng tình nguyện viên, những người đã hỗ trợ rất nhiều trong công tác điều hành của BTC, trong việc di chuyển, tập luyện, thi đấu và ăn ở của quan chức, chuyên gia, HLV và VĐV tại SEA Games 32.

Thu gọn
17/05/2023 | 19:15

19h10

11 đoàn thể thao diễu hành ra sân khấu chính của lễ bế mạc. 

SEA Games 32 khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thể thao Việt Nam khi giành tổng cộng 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ.

Đây được xem là kỳ SEA Games thành công nhất của Việt Nam khi không phải là chủ nhà.

Trong khi đó, với 108 HCV, 96 HCB và 108 HCĐ, Thái Lan xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Chủ nhà Campuchia cũng có kỳ SEA Games thành công nhất trong lịch sử khi đứng vị trí thứ 4 khi giành 81 HCV, 74 HCB và 127 HCĐ. Indonesia xếp thứ 3 sau khi giành 86 HCV, 80 HCB và 109 HCĐ.

Timor Leste là đoàn duy nhất không giành được tấm HCV và HCB nào, và chỉ có 8 HCĐ, xếp cuối bảng tổng sắp.

Thu gọn
17/05/2023 | 19:02

19h00

Lễ bế mạc SEA Games 32 được bắt đầu với tiết mục See you again (Hẹn gặp lại). Tiếp đến là màn trình diễn về môn võ cổ truyền Kun Bokator của Campuchia, với sự tham gia của hàng chục võ sư, võ sĩ, nghệ sĩ.

Thu gọn
17/05/2023 | 18:50

18h50

Thủ tướng Campuchia Hun Sen
SVĐ Morodok Techo tối 17/5 chật kín khán giả 
Thu gọn
17/05/2023 | 18:34

SVĐ Morodok Techo trước giờ bế mạc SEA Games 32

Quốc kỳ của 11 quốc gia tranh tung bay trên sân Morodok Techo
Thu gọn
17/05/2023 | 17:40

Bảng tổng sắp huy chương các môn Olympic của Việt Nam tại SEA Games 32

Thu gọn
17/05/2023 | 17:35

Bảng vàng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32

Thu gọn
17/05/2023 | 17:35

Thể thao Việt Nam chiến thắng ấn tượng ở nhiều môn Olympic

Có thể nói trước khi lĩnh ấn tiên phong dự SEA Games lần này, thể thao Việt Nam gặp khá nhiều áp lực trong đó áp lực lớn nhất chính là thành tích xuất sắc với vị trí dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 31. Áp lực nữa đến từ việc chúng ta phải chơi trên sân khách trong khi nước chủ nhà và các cường quốc thể thao trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia cũng đầy tham vọng và đều có sự chuẩn bị tốt cho Đại hội, rồi xu hướng nhập tịch VĐV.

Thế nhưng bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nỗ lực và ý chí phi thường, các VĐV, HLV đã giúp cho Thể thao Việt Nam viết lên dấu ấn đáng tự hào tại SEA Games này.

Cặp đôi Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc giành HCV sau 26 năm chờ đợi ở nội dung đôi nam nữ

Trên sân Bóng rổ, không khí sôi động cùng sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà và nhiều Việt kiều đang sinh sống, làm việc tại Campuchia đã giúp cho các cô gái Việt Nam thi đấu ấn tượng, giành HCV đầu tiên cho Bóng rổ Việt Nam tại SEA Games.

Ở sân chơi quý tộc khác, lần đầu tiên Golf Việt Nam không chỉ tham gia với vai trò “thi xong xuôi tất cả lại về” nữa mà đã xuất sắc giành HCV. Đáng chú ý người mang về chiếc HCV quý hơn vàng này của Golf Việt Nam là “thần đồng” 15 tuổi Lê Khánh Hưng. Điều đó cũng cho thấy Hưng sẽ còn tương lai dài rộng ở phía trước cùng Golf Việt Nam.

Ngày 15/5, niềm vui như vỡ oà với Bóng bàn Việt Nam khi cặp đôi Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc giành HCV sau 26 năm chờ đợi ở nội dung đôi nam nữ. Đáng chú ý cặp đôi của chúng ta đã giành thắng lợi với tỉ số chung cuộc 3-1 trước đối thủ mạnh của Singapore là Clarance Zhe Yu Chew – Jian Zeng.

Trong số các môn thể thao Olympic, Judo cũng đã kịp ghi dấu ấn khó quên tại kỳ Đại hội này với việc giành được tới 8 HCV, vượt chỉ tiêu tới 4 chiếc HCV quý giá. Trong đó có các chiến thắng ấn tượng là Nguyễn Thị Thanh Thuỷ thắng thuyết phục trước VĐV Campuchia nhập tịch người Nhật Bản - quốc võ của môn này trong trận chung kết để bước lên ngôi cao nhất, hạng dưới 52kg nữ.

Ở hạng dưới 90kg nam, Lê Anh Tài thắng VĐV quốc tịch Thái Lan nhưng sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Dù bước vào trận Tài bị trừ điểm tiêu cực nhưng anh đã đánh đòn tay để có điểm tuyệt đối ippon, giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.  

Thu gọn
17/05/2023 | 17:25

Bóng đá nữ Việt Nam lập kỳ tích giành HCV thứ 4 liên tiếp

Thu gọn
17/05/2023 | 17:20

Bóng đá nam U22 Việt Nam giành HCĐ

Thu gọn