Trưng cầu ý dân

Cập nhập tin tức Trưng cầu ý dân

Trưng cầu ý dân quan trọng là đồng thuận

Nếu 100% đi bỏ mà chỉ cần 50% cộng 1 người đồng ý là số 50% trừ 1 kia phải thực hiện, ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) góp ý cho dự thảo luật Trưng cầu ý dân.

Trưng cầu ý dân phải theo ý dân

Chủ tịch QH nhấn mạnh, không thể trưng cầu ý dân nói A mà lại công bố B. Đã trưng cầu ý dân thì ý dân là quyết định và phải theo ý dân.

Để dân 'quyết’ khác ‘lấy ý kiến’ dân

Lấy ý kiến không đồng nghĩa với lấy “quyết định”, trong khi đó, trưng cầu ý dân là nhằm lấy ý kiến quyết định theo số đông.

Dân không đồng ý cũng là kết quả trưng cầu

Đã đưa vấn đề ra trưng cầu thì dân đồng ý hay không đều là kết quả trưng cầu ý dân, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh dự thảo luật phải toát lên tinh thần này.

Trưng cầu ý dân phải trọng dân, tin dân

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của dự luật Trưng cầu ý dân phải là “trọng dân, tin dân”.

'Mạng xã hội hiểu nhầm phát biểu 'dân trí thấp' của tôi'

Phó chủ tịch Hội nhà báo VN Hà Minh Huệ nói mọi người trên mạng xã hội đang hiểu nhầm phát biểu của ông về câu “dân trí thấp, dân chủ kém”.

Trưng cầu ý dân phải xem lòng Đảng

Theo ĐB Đỗ Kim Tuyến (Hà Nội), sau khi trưng cầu ý dân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng phải xem ý dân thế nào, lòng Đảng ra sao, trên cơ sở đó mà quyết định.

Lúc đất nước ngàn cân sợi tóc, niềm tin vẫn vô hạn

Tuy hoàn cảnh chiến tranh khi ấy không cho phép việc phúc quyết này được thực hiện trên thực tế, nhưng nó thể hiện lòng tin vô hạn của Nhà nước kháng chiến lúc bấy giờ vào người dân. 

Quyền bãi nhiệm quan chức của người dân

Trưng cầu ý dân là một hình thức dân chủ trực tiếp và vẫn được sử dụng trong đời sống chính trị hiện đại ở nhiều nước.

Đã trưng cầu ý dân là dân quyết định

Những vấn đề thuộc thẩm quyền QH nhưng QH thấy dứt khoát phải để dân quyết định, vì QH tôn trọng quyền của người bầu mình hơn chính mình, hơn 500 đại biểu, thì đem ra trưng cầu - Chủ tịch QH nói. 

Sửa luật, giữ nguyên tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

Điều 258 trong dự thảo bộ luật Hình sự sửa đổi là điều 342, giữ nguyên tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".

'Trưng cầu phải đúng là ý dân'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng "trưng cầu ý dân thì phải đúng là ý dân - người dân được độc lập, tự chủ, thể hiện chính kiến bằng lá phiếu".