Theo Sina, trong ngày 10/11, tập đoàn công nghiệp Bắc Trung Quốc (NORINCO) đã giới thiệu nguyên mẫu xe tăng chiến đấu không người lái VT5-U và xe chiến đấu bộ binh (IFV) VN20 tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Chu Hải.

VT5-U là phiên bản có thể vận hành hoàn toàn tự động hoặc điều khiển từ xa của xe tăng VT5 (có tên khác là Type-15). Đây là loại xe tăng hạng nhẹ, được thiết kế với mục đích trinh sát và hỗ trợ bộ binh tại những địa hình phức tạp.

Xe tăng chiến đấu không người lái VT5-U. Ảnh: Sina

VT5-U dài 9,2m, rộng 3,3m, cao 2,5m, nặng 33-36 tấn tùy thuộc vào loại giáp bảo vệ. Xe tăng được trang bị động cơ diesel tăng áp FX0012, tốc độ tối đa trên đường bằng phẳng 70 km/h, tốc độ 35-40 km/h trên địa hình gồ ghề.

Xe tăng chiến đấu không người lái VT5-U. Ảnh: Sina

Vũ khí chính của VT5-U là pháo tự động 105mm, tầm bắn tối đa 3km. Vũ khí phụ của xe tăng này là súng máy 12,7mm và súng phóng lựu tự động 40mm. Điểm nổi bật của VT5-U là công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp, hệ thống camera quan sát 360 độ và hệ thống nạp đạn tự động.

VT5-U cũng đi kèm với một UAV do thám Golden Eagle 5A, có nhiệm vụ cảnh báo những đợt tấn công nhắm vào xe tăng để đưa ra phương án đánh chặn.

Ngoài VT5-U, xe chiến đấu bộ binh VN20 cũng nhận được nhiều sự chú ý tại triển lãm năm nay. Phương tiện này là phiên bản sửa đổi của xe tăng VT4, được thiết kế lại để có thể chở theo 6 binh sĩ.

Xe chiến đấu bộ binh VN20. Ảnh: Sina

VN20 dài 7m, rộng 3,5m, cao là 2,4m, được trang bị giáp phản ứng nổ (ERA) nhằm chống lại các loại đạn xuyên giáp. Mẫu xe này sử dụng động cơ diesel công suất 1300 mã lực, tốc độ tối đa 70 km/h. Điểm nổi bật của VN20 là khả năng vượt địa hình, khi có thể leo dốc 60 độ, vượt rãnh rộng 2,7m.

Về khả năng tấn công, VN20 có một pháo tự động 30mm và tùy chọn trang bị thêm 2 súng máy 7,62mm.

Việt Dũng