Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Cập nhập tin tức Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Món quà của nữ thủ khoa dành cho người mẹ lao công

“Khi còn nhỏ, người ta nói con là đứa không bố. Con sinh ra chỉ có mình mẹ. Mẹ dạy con chăm chỉ và tử tế. Lớn lên, con thấy người ta khinh thường vì mẹ làm nghề quét rác. Nhưng hôm nay, mẹ sẽ không còn bị ai chê cười nữa đâu, vì con là thủ khoa rồi”.

Ôn thi tốt nghiệp THPT: Bí quyết điểm cao của 8 thủ khoa đại học

Để đạt điểm số tối đa theo năng lực bản thân, các thủ khoa 2k3 khuyên thí sinh tận dụng 2 tháng “nước rút” để luyện đề liên tục theo chuyên đề (nhất là môn Toán) và tập dượt thành thạo chiến thuật “Làm bài 3 bước”.

Gần 8000 chỉ tiêu vào Trường ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022

Năm 2022, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 7.990 chỉ tiêu dựa trên 3 phương thức. Trong đó, trường dành 30 - 40% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển dựa theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Những trường đào tạo ngành Công nghệ thông tin ở phía Bắc

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Công nghệ,... luôn dẫn đầu về điểm chuẩn nhóm ngành Công nghệ thông tin, trong khi Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, dù không thuộc khối kỹ thuật, nhưng điểm chuẩn vào ngành này cũng ở mức cao - trên 27 điểm.

Thêm 3 trường của Việt Nam vào top 1000 đại học có tầm ảnh hưởng

3 cơ sở giáo dục mới của VIệt Nam lần đầu tham gia xếp hạng THE Impact Rankings: Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH FPT và Trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Nhiều cơ hội ở thị trường quốc tế cho sinh viên tốt nghiệp trong nước

Đó là nhận định của PGS.TS Đinh Văn Hải - Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tại chuỗi hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên mới đây.

Lưu ý khi đăng ký phương thức xét tuyển tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội

Từ ngày 15/4 đến ngày 31/5, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ mở cổng hệ thống đăng ký xét tuyển tài năng. Năm nay, việc xét tuyển tài năng dự kiến chiếm 10 - 20% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.

Chuyện ‘trở về’ của phó giáo sư trẻ nhất năm 2021

Thời điểm còn ở Nhật, PGS.TS. Lê Văn Lịch nói mình có môi trường tốt để phát triển nghiên cứu, tuy nhiên, anh quyết định trở lại chính ngôi trường mình đã trưởng thành.

Lịch chi tiết của các kỳ thi đánh giá năng lực trong năm 2022

Năm 2022, thí sinh có thể tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào nhiều trường đại học trên cả nước. Dưới đây là lịch thi chi tiết của các kỳ thi đánh giá năng lực trong năm 2022.

Thêm môn thi mới trong bài đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Năm 2022, ĐH Bách khoa Hà Nội đưa thêm môn Khoa học tự nhiên vào bài đánh giá tư duy. Với thí sinh năng lực ngoại ngữ tốt có thể tham gia môn Ngoại ngữ để xét vào những ngành học không phải kỹ thuật chuyên sâu.

7 đại học dùng điểm thi đánh giá tư duy của Bách khoa Hà Nội để xét tuyển

Trong mùa tuyển sinh đại học năm 2022, nhiều trường sẽ sử dụng điểm kỳ thi đánh giá tư duy do Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì để xét tuyển.

ĐH Bách khoa Hà Nội giảm mạnh chỉ tiêu từ xét điểm thi tốt nghiệp 2022

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố dự kiến phương thức tuyển sinh đại học năm 2022. Đáng chú ý, 60-70% chỉ tiêu sẽ dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy, dự kiến được tổ chức sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

ĐH Bách khoa Hà Nội cho sinh viên trở lại trường sau ngày 25/11

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến cho sinh viên năm cuối và năm thứ 4 quay trở lại trường từ sau ngày 25/11; sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 2 từ sau ngày 15/12. Riêng sinh viên năm thứ nhất chưa đến trường.

‘Cú sốc’ ở giảng đường Bách khoa của vị chủ tịch 33 tuổi

Tạ Sơn Tùng, Chủ tịch hội đồng thành viên Rikkeisoft, người được Forbes Việt Nam bình chọn là nhân vật nổi bật tuổi dưới 30 năm 2014 từng quyết định rời bỏ môi trường làm việc ổn định để dấn thân vào một lối đi “chông gai” hơn.

Hiệu trưởng 3 trường thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội là ai?

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng của 3 trường là Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Trường Điện - Điện tử và Trường Cơ khí.

7 lĩnh vực đại học Việt Nam vào top thế giới

Trường ĐH Tôn Đức Thắng vừa lọt vào top 201 – 250 thế giới lĩnh vực Kinh tế & Kinh doanh. Các lĩnh vực khác như Khoa học xã hội, Kỹ thuật, Khoa học máy tính cũng đều có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành lập 3 trường trực thuộc

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa ra quyết định thành lập 3 trường trực thuộc là Trường Cơ khí, Trường Điện– Điện tử và Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông. Điều này nhằm hướng tới việc phát triển từ trường ĐH thành ĐH Bách khoa Hà Nội.

Chuyện vượt khó của thầy giáo cấp 3 trở thành giảng viên đại học

Khi đang là giáo viên dạy cấp 3 tại Nam Định, với lòng say mê với hoạt động công nghiệp, thầy giáo Nguyễn Trọng Quế quyết định xin ngừng dạy học, vác ba lô tới ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trường đại học duy nhất ở Việt Nam có lĩnh vực lọt top 200 thế giới

5 đại học Việt Nam gồm ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng có 6 lĩnh vực lọt top thế giới, trong đó có lĩnh vực xếp hạng 176 – 200.

ĐH Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất là 28,43

Tối ngày 15/9, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2021 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.