Chung sức đồng lòng dựng xây diện mạo mới
Những ngày này về thôn Thống Nhất, xã Trường Ninh (Quảng Trị) dễ dàng cảm nhận sự khởi sắc trong từng con đường, từng ngôi nhà. Từ khi triển khai chương trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn như khoác trên mình một tấm áo mới: đường bê tông trải dài, rợp bóng cây xanh, vườn hoa nhiều sắc màu điểm tô làng quê.
Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Thống Nhất, ông Nguyễn Duy Viên, chia sẻ, “Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau đóng góp xây dựng quê hương".

Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đồng thuận của người dân, Mặt trận và các đoàn thể trong thôn đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1,3 tỷ đồng để nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao, khôi phục giếng hồ, làm giao thông thủy lợi nội đồng.
Hiện nay, toàn bộ đường làng, ngõ xóm ở thôn Thống Nhất đều đã được cứng hóa; nhà ở dân cư khang trang, đạt chuẩn; 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Cảnh quan được giữ gìn “sáng - xanh - sạch - đẹp”, trở thành điểm nhấn đáng tự hào của người dân địa phương.
Song hành cùng việc tham gia hiến đất, góp công sức xây dựng hạ tầng, người dân nơi đây còn phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế. Họ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, áp dụng khoa học - kỹ thuật, tham gia các chuỗi liên kết.
Hiện thôn có 12 doanh nghiệp tư nhân, 1 hợp tác xã, 3 cơ sở sản xuất gia công, 1 đại lý thức ăn chăn nuôi, 4 cơ sở thu mua - chế biến lương thực, tạo việc làm cho hơn 250 lao động. Thu nhập bình quân đạt 9 - 12 triệu đồng/người/tháng, nâng mức thu nhập bình quân cả năm lên 60 - 62 triệu đồng/người. Với thành quả này, thôn Thống Nhất đã được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.
Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao
Xã Trường Ninh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã đã về đích nông thôn mới là Xuân Ninh, Vạn Ninh, Hiền Ninh và An Ninh. Dù khởi đầu còn nhiều khó khăn, địa phương đã khẳng định quyết tâm nhờ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của người dân.
Đến nay, xã có 8/32 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 5 thôn đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2025.
Chủ tịch UBND xã Trương Ngọc Quý nhấn mạnh, “Chúng tôi xác định nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững là mục tiêu then chốt. Vì vậy, xã tập trung mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới".
Trong định hướng phát triển, xã Trường Ninh mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng liên kết bền vững. Chính quyền quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế nông thôn. Các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, liên kết chuỗi giá trị được chú trọng, gắn với nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản phẩm chủ lực.
Đến nay, toàn xã đã có 9 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, góp phần khẳng định thương hiệu địa phương.
Sau nhiều năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Trường Ninh ngày càng khởi sắc. Hệ thống hạ tầng thiết yếu được đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Các tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa có nhiều bước tiến, an ninh trật tự được giữ vững, cảnh quan nông thôn ngày một “xanh - sạch - đẹp”.
Trong thời gian tới, xã Trường Ninh mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ UBND tỉnh, các sở, ban, ngành để đầu tư thêm hạ tầng, tạo động lực cho lộ trình về đích nông thôn mới nâng cao. Với quyết tâm, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Trường Ninh đang viết tiếp câu chuyện đổi thay của một miền quê giàu tiềm năng, sáng lên niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững.