TSMC

Cập nhập tin tức TSMC

Căng thẳng địa chính trị 'bóp méo' thị trường chip toàn cầu

CEO nhà thầu chip lớn nhất thế giới cho rằng, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang “bóp méo” thị trường bán dẫn, xóa bỏ lợi ích của toàn cầu hóa.

Tỷ phú Warren Buffett "bắt đáy" cổ phiếu TSMC

Ngày 14/11, công ty đầu tư Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett thông báo đã mua vào hơn 4,1 tỷ USD cổ phiếu gã khổng lồ bán dẫn TSMC, động thái đáng kể hiếm hoi của huyền thoại chứng khoán vào lĩnh vực công nghệ.

TSMC ngừng hợp tác với công ty Trung Quốc do hạn chế của Mỹ

Công ty sản xuất chất bán dẫn TSMC của Đài Loan ngừng sản xuất silicon tiên tiến cho hợp đồng với công ty khởi nghiệp bán dẫn Biren Technology (Trung Quốc) để đảm bảo tuân thủ các quy định của Mỹ.

Các bang của Mỹ ra chiêu lôi kéo ‘ông lớn’ bán dẫn

52 tỷ USD của Washington có đủ sức hấp dẫn các nhà sản xuất chip lớn nhất châu Á hay không? Rõ ràng là không!

Apple ‘xuống nước’, chấp nhận mua chip iPhone giá cao

Sau khi từ chối yêu cầu tăng giá từ nhà cung ứng TSMC, Apple được cho là đã thay đổi và chấp nhận với giá mà đối tác đưa ra.

TSMC: Kẻ làm thuê nắm yết hầu cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung

Khan hiếm chip và sự cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc đã đưa công ty sản xuất bán dẫn Đài Loan (TSMC), từ một ‘kẻ làm thuê’ gần như vô danh với đại chúng trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi toàn cầu.

Samsung vượt mặt TSMC, bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 3 nanomet

Công ty Hàn Quốc là đơn vị đầu tiên trên thế giới làm được điều này.

Nhà máy sản xuất chip iPhone tại Đài Loan bị ảnh hưởng do sự cố cúp điện

Sự cố mất điện diện rộng đã ảnh hưởng tới 5 triệu hộ gia đình trên khắp Đài Loan (Trung Quốc) và làm ngưng trệ hoạt động sản xuất chip iPhone tại nhà máy của TSMC.

Tại sao Intel nhanh chóng thâu tóm Tower Semiconductor?

Ngày 15/2, Intel công bố thỏa thuận trị giá 5,4 tỷ USD, mua lại công ty đúc chip Tower Semiconductor.

Samsung chọn địa điểm cho nhà máy chip 17 tỷ USD

Công ty Hàn Quốc quyết định xây nhà máy chip mới tại bang Texas (Mỹ) nhằm đối đầu TSMC và Intel.

Sony bắt đầu hành trình mới cùng TSMC

Hãng điện tử Nhật Bản chính thức hợp tác với TSMC để xây dựng nhà máy, với tham vọng lớn là hồi sinh ngành sản xuất bán dẫn tại đất nước này.

Đánh bại TSMC, Nvidia trở thành công ty bán dẫn lớn nhất thế giới

Với vốn hóa thị trường đạt 617,92 tỷ USD vào ngày 26/10, công ty bán dẫn Nvidia của Mỹ đã đánh bại công ty bán dẫn TSMC của Đài Loan và trở thành công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

Đổ 100 tỷ USD, hãng chip khổng lồ giải 'cơn khát' của thế giới

Hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới đã quyết định bỏ ra cả trăm tỷ USD để chuyển hướng sản xuất ở một quốc gia khác.

Xây dựng nhà máy chip 7 tỷ USD, Micron đe dọa thị phần của Samsung

Nhà máy này của Micron sẽ chuyên sản xuất chip nhớ DRAM được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu và bắt đầu hoạt động vào năm 2024.

Những câu chuyện ít biết về TSMC - trung tâm của cuộc chạy đua công nghệ bán dẫn toàn cầu

Công ty trị giá 550 tỷ USD này hiện kiểm soát hơn một nửa thị trường toàn cầu đối với chip sản xuất theo đơn đặt hàng và thậm chí hơn 90% thị phần đối với các bộ vi xử lý tiên tiến nhất.

Mỏ vàng mới của Sony

Sony sẽ tham gia sâu hơn vào thị trường chip bán dẫn bằng cách cùng TSMC mở nhà máy trị giá 7 tỷ USD tại Nhật Bản.

Cuộc đua sản xuất chip: Samsung, TSMC, Intel rót hàng trăm tỷ USD mở nhà máy mới

Theo tin từ Wall Street Journal, hãng công nghệ Intel Corp. của Mỹ đang có kế hoạch xây dựng hai nhà máy sản xuất chip mới tại châu Âu nhằm tăng sản lượng trong bối cảnh thế giới đang thiếu chip trầm trọng...

Tin buồn cho game thủ: Card đồ họa có thể sẽ còn đắt hơn vào năm tới

Trước tình hình thiếu hụt chip trên toàn cầu, cộng với cơn sốt tiền mã hóa quay trở lại trong thời gian vừa qua, giá card đồ họa đã bị đẩy lên rất cao, thậm chí còn cháy hàng.

Intel đặt mục tiêu đuổi kịp TSMC, Samsung vào năm 2025

Thông báo ngày 26/7 của Intel cho hay họ dự kiến sẽ lấy lại vị trí dẫn đầu vào năm 2025, đồng thời mô tả năm thế hệ chip mà công ty dự kiến sẽ phát triển trong bốn năm tới.

Bên trong nhà máy sản xuất chip đắt đỏ nhất thế giới có gì?

Nhà máy đắt đỏ nhất, lớn nhất hiện nay thuộc về công ty công nghệ quan trọng hàng đầu thế giới, TSMC đến từ Đài Loan.