Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, sau khi tỉnh Hà Giang sáp nhập với Tuyên Quang để trở thành tỉnh Tuyên Quang mới (từ 1/7/2025), UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường lên phương án quy hoạch lại các vùng trồng cam đặc sản; đẩy mạnh số hóa trong quản lý, phát triển thương hiệu cam sành Hà Giang, cam vàng Tuyên Quang; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số hỗ trợ bà con tiêu thụ sản phẩm tốt hơn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, diện tích trồng cam ở tỉnh Hà Giang trước đây khá lớn, 80% diện tích tập trung ở huyện Bắc Quang cũ (khoảng 8.850 ha, trong đó cam sành khoảng hơn 6.600 ha, cam vàng 2.250 ha); 20% diện tích cam còn lại của tỉnh Hà Giang cũ tập trung ở Vị Xuyên và Quang Bình.
Trong khi tại khu vực tỉnh Tuyên Quang cũ, diện tích trồng cam cũng tương đối lớn (với tổng cộng trên 9.300 ha tính đến hết năm 2025), chủ yếu tập trung ở huyện Hàm Yên (hơn 5.000 ha). Đặc biệt, diện tích vùng cam đặc sản đã lên tới hơn 5.000 ha đang cho thu hoạch, ước sản lượng đạt hơn 122.000 tấn quả. Hơn 50% diện tích trồng cam này cũng đang được chuyển đổi theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ để nâng cao giá trị.
Như vậy, tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập có hơn 18.000 ha trồng cam (với 2 giống chính: cam sành và cam vàng); trong đó có những Hợp tác xã đã có tiếng và xây dựng được thương hiệu như: HTX Tiên Kiều gần 500 ha; HTX Giàn Thượng có 315 ha; HTX Hàm Yên hơn 400 ha… Tuy nhiên, để giữ vững và phát triển thương hiệu cam của tỉnh, việc “lựa chọn” một thương hiệu chung, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho từng vùng cam và đặc biệt là quy hoạch lại các vùng trồng cam đặc sản cũng đang trở thành vấn đề cấp thiết.
Ví dụ, cam sành Bắc Quang (tỉnh Hà Giang trước đây) vốn rất nổi tiếng từ lâu, sau đó được đưa xuống trồng ở Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang trước đây). Nay khi sáp nhập tỉnh, song song với tiến trình chuyển đổi số thì việc lựa chọn tên/thương hiệu: cam sành Hà Giang hay cam sành Tuyên Quang, cam sành Bắc Quang hay cam sành Hàm Yên; hoặc dùng song song 2 cái tên cũng là vấn đề cần “cân nhắc” khi định vị lại vùng trồng, thương hiệu cho loại quả đặc sản – một trong những nông sản chủ lực của địa phương này.