Về xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên hôm nay, dễ dàng cảm nhận diện mạo nông thôn đang khởi sắc từng ngày. Những tuyến đường bê tông sạch đẹp, trường lớp khang trang, ruộng đồng xanh tốt là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của chính quyền và nhân dân nơi đây.
Đằng sau những kết quả ấy là vai trò nổi bật của công tác tuyên truyền, động lực quan trọng giúp Chiềng Sinh bứt phá trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đạt nhiều kết quả tích cực. Bình quân toàn xã hoàn thành 16,2/19 tiêu chí, có 7/28 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1 sản phẩm OCOP được chứng nhận 3 sao.
Hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện với 46 công trình được triển khai, tổng vốn đầu tư hơn 273 tỷ đồng, gồm đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học, trạm y tế.
Đến nay, 100% bản có đường ô tô đến trung tâm, 26/28 bản có điện lưới quốc gia và sóng viễn thông.

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội luôn được đặt ở vị trí trọng tâm. Xã đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ 429 hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí hơn 20,6 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm mạnh, dự kiến đến năm 2025 chỉ còn 20%.
Hệ thống giáo dục – y tế cũng được đầu tư đồng bộ: 11 trường học với 138 lớp, 3.870 học sinh, trong đó 90,9% trường đạt chuẩn quốc gia, 95% phòng học kiên cố hóa; 100% người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế, đảm bảo tiếp cận các dịch vụ cơ bản.
Đảng ủy, chính quyền xã Chiềng Sinh đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể bám sát cơ sở, đẩy mạnh truyền thông đa dạng từ hệ thống phát thanh, buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ, đến tuyên truyền cổ động trực quan. Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả, chia sẻ gương điển hình vượt khó, phổ biến chính sách mới về nông nghiệp, giảm nghèo, bảo vệ môi trường.
Nhờ đó, nhận thức của người dân nâng cao rõ rệt. Nhiều hộ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. Các mô hình kinh tế tập thể, liên kết chuỗi giá trị ngày càng phát triển, mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân. Người dân Chiềng Sinh đã thực sự trở thành chủ thể trong công cuộc phát triển nông thôn mới – một kết quả đến từ truyền thông gần dân, sát dân và vì dân.
Hướng tới nhiệm kỳ 2025 – 2030, xã Chiềng Sinh đặt ra những mục tiêu cụ thể: giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 58 triệu đồng/năm, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới và nước sạch; phấn đấu đạt tiêu chí “xã không ma túy” và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.
Để hiện thực hóa mục tiêu trên, xã tiếp tục lấy tuyên truyền làm nền tảng, kinh tế làm động lực. Theo đó, mỗi chương trình, dự án đều gắn kế hoạch tuyên truyền cụ thể để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và vai trò của mình. Thông tin được truyền tải kịp thời, minh bạch, bằng nhiều hình thức: truyền thanh cơ sở, họp dân, cổ động trực quan, truyền thông số và mạng xã hội.