Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giảm nghèo thông tin không chỉ là cung cấp các thông tin cho người dân mà còn giúp họ có kỹ năng để tiếp cận, sử dụng và khai thác hiệu quả các tiện ích số. Tại phường Kỳ Lừa (Lạng Sơn), công tác giảm nghèo thông tin được triển khai bằng những hoạt động cụ thể, sát với nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân.
Theo đó, UBND phường đã tổ chức các đợt tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, đồng thời cài đặt các ứng dụng thiết thực như “Báo cháy 114” và “VNeTraffic”. Đây đều là những tiện ích gắn trực tiếp với an toàn và sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Để triển khai đồng bộ, phường Kỳ Lừa huy động nhiều lực lượng cùng tham gia, gồm công an, cán bộ, công chức, giáo viên, tổ công nghệ số cộng đồng, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, các đoàn thể và cả hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng chuyên môn từ Công an tỉnh cũng trực tiếp hỗ trợ.
Các lực lượng được chia thành nhiều tổ công tác, đến từng khối phố để hướng dẫn trực tiếp cho người dân. Tại 23/47 khối phố đã triển khai, người dân được hỗ trợ từng bước từ cài đặt ứng dụng, đăng ký tài khoản đến tích hợp thông tin an sinh xã hội trên VNeID.
Điểm đáng chú ý là phường chú trọng hướng dẫn cụ thể. Nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, được cán bộ “cầm tay chỉ việc”, thao tác trực tiếp trên điện thoại. Nhờ đó, những ứng dụng vốn còn xa lạ dần trở nên quen thuộc, dễ sử dụng hơn.
Theo thống kê đến nay, toàn phường Kỳ Lừa đã tích hợp được hơn 7.400 tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, đạt hơn 30%.
Việc tổ chức ra quân đồng loạt cũng đặt ra mục tiêu rõ ràng: 100% người dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 sẽ được tích hợp thông tin an sinh xã hội; đồng thời, mỗi hộ gia đình có ít nhất một người cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” và “VNeTraffic” trước tháng 6/2026.
Những mục tiêu này mang ý nghĩa về chuyển đổi số, góp phần giảm nghèo thông tin. Từ việc biết sử dụng các ứng dụng, người dân có thể chủ động cập nhật thông tin giao thông, cảnh báo cháy nổ, tra cứu chính sách an sinh mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào cán bộ.
Được biết, trong thời gian tới, các tổ công tác sẽ tiếp tục được phường Kỳ Lừa triển khai tại 24 khối phố còn lại. Song song với đó là duy trì các hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng để bảo đảm người dân hiểu và sử dụng được.