Lực lượng Hàng hải liên hợp có sự tham gia của 34 nước, đặt trụ sở chính tại căn cứ hải quân Mỹ ở Bahrain. Liên minh tập trung vào các hoạt động an ninh, chống khủng bố và chống cướp biển ở Biển Đỏ và Vùng Vịnh. Nơi này có một số tuyến vận chuyển quan trọng nhất thế giới.

Đại diện 34 nước thành viên chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Lực lượng Hàng hải liên hợp ở căn cứ hải quân Mỹ tại Bahrain. Ảnh: CMF

Hãng thông tấn quốc gia WAM trích dẫn tuyên bố hôm nay (31/5) của Bộ Ngoại giao UAE cho biết: “Do kết quả đánh giá liên tục của chúng tôi về hợp tác an ninh hiệu quả với tất cả các đối tác, 2 tháng trước, UAE đã rút khỏi Lực lượng Hàng hải liên hợp”.

Theo tuyên bố, UAE cam kết đối thoại và gắn kết ngoại giao để thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực, đồng thời hứa đảm bảo an toàn hàng hải ở các vùng biển của mình theo luật pháp quốc tế.

Cách đây 5 tuần, Iran đã bắt giữ 2 tàu chở dầu trong vòng một tuần ở Vùng Vịnh, gần eo biển Hormuz. Trong đó, tàu chở dầu thứ hai có tên Niovi bị bắt khi đang trong hành trình từ Dubai đến cảng Fujairah của UAE.

Tuyên bố của UAE nêu rõ, một bài báo do tạp chí Wall Street Journal đăng tải hôm 30/5, với nội dung trích dẫn các nguồn tin của Mỹ và khu vực quả quyết UAE thất vọng vì sự thiếu phản ứng của Washington đối với các sự cố trên, là "hiểu nhầm" về các cuộc thảo luận giữa hai nước.

Theo Reuters, Hải quân Mỹ và Bộ Ngoại giao UAE hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận về sự việc.

Iran bắt giữ tàu chở dầu ở vịnh Oman

Iran bắt giữ tàu chở dầu ở vịnh Oman

Hải quân Mỹ cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall di chuyển trên vùng biển quốc tế ở Vịnh Oman.