Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp một hệ thống phòng không hiện đại hơn.

"Tiếng còi cảnh báo không kích vang lên trên khắp cả nước vào hôm nay, một số tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng chúng tôi không thể tiếp tục ngăn chặn tên lửa với hệ thống phòng không như hiện tại. Để đảm bảo an ninh cơ bản cho người dân không chỉ phụ thuộc vào Kiev, mà còn cần các đối tác thấu hiểu nhu cầu của Ukraine, cung cấp cho chúng tôi những tổ hợp phòng không hiện đại hơn", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine yêu cầu một hệ thống phòng không hiện đại hơn. Ảnh: CNN

Cũng liên quan tới các cuộc không kích của Nga, lãnh đạo vùng Khmelnytskyi cho biết, Nga đã phóng 4 tên lửa vào các mục tiêu ở miền tây Ukraine trong đêm 5/7. Hệ thống phòng không tốt nhất mà Ukraine đang có là S-300 chỉ có thể đánh chặn được 1 tên lửa, 3 tên lửa còn lại đánh trúng các mục tiêu dân sự, khiến nhiều người bị thương. Ngoài ra, các khu vực Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk cũng là mục tiêu không kích của Nga.

Nga phủ nhận việc tàu chở ngũ cốc bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ

Theo Guardian, trong ngày 6/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexei Zaitsev cho biết, thông tin một tàu chở ngũ cốc mang cờ Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ là không chính xác.

Tàu chở ngũ cốc Zhibek Zholy. Ảnh: Guardian

Ông Zaitsev bác bỏ thông tin tàu Zhibek Zholy bị hải quan Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tại cảng Karasu. Theo Bộ Ngoại giao Nga, con tàu chỉ đang "trải qua các quy trình kiểm tra tiêu chuẩn".

Trước đó, Kiev đã cáo buộc con tàu này chở theo 7.000 tấn ngũ cốc thuộc về Ukraine, và đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ "tiến hành kiểm tra tàu, tịch thu các mẫu ngũ cốc để giám định, yêu cầu thông tin về vị trí của loại ngũ cốc đó".

Tàu Zhibek Zholy vốn thuộc quyền sở hữu của công ty KTZ Express tới từ Kazakhstan nhưng đang được thuê lại bởi công ty Greenline của Nga. Hiện cả 2 công ty này đều không có tên trong bất kỳ danh sách trừng phạt kinh tế nào.

Thủ tướng Ireland thăm Kiev

Theo Guardian, trong ngày 6/7, Thủ tướng Ireland Micheál Martin đã có chuyến thăm tới Kiev, nhằm thể hiện sự ủng hộ của ông cũng như Liên minh châu Âu với Ukraine. Trong thời gian công du của mình, ông Martin sẽ đến thăm một số khu vực xung quanh Kiev bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi "chiến dịch đặc biệt" của Nga.

Thủ tướng Ireland Micheál Martin thăm Kiev. Ảnh: Guardian

"Người dân Ireland sẽ luôn sát cánh cùng Ukraine trong thời điểm khó khăn này. Ireland sẽ tiếp tục gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga và hỗ trợ những nỗ lực của Kiev trên con đường trở thành thành viên chính thức của EU. Ngoài ra, chúng tôi sẽ luôn chào đón những người dân Ukraine có nhu cầu tị nạn tại Ireland", Thủ tướng Martin cho biết.

Dự trữ khí đốt của Ukraine chỉ đạt một nửa mục tiêu

Theo Aljazeera, Chính phủ Ukraine mới đây đã công bố thông tin về khối lượng khí đốt dự trữ của Ukraine. Cụ thể, quốc gia này hiện có 11 tỷ mét khối khí đốt trong các kho chứa, so với mục tiêu 19 tỷ mét khối được đề ra trước đó.

"Mùa đông năm nay có lẽ sẽ là quãng thời gian khó khăn nhất trong lịch sử của Ukraine. Khi mà dự trữ khí đốt chỉ đạt được một nửa so với mục tiêu đề ra", ông Sergiy Makogon - Giám đốc điều hành Hệ thống Năng lượng quốc gia chia sẻ.

Cũng theo ông Makogon, trước khi cuộc xung đột nổ ra, Ukraine sử dụng khoảng 30 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Nhưng mức tiêu thụ dự kiến trong năm nay sẽ giảm xuống chỉ còn 21 tỷ mét khối.

Điện Kremlin nói Nhật Bản đang tỏ ra "kém thân thiện"

Theo Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã lên tiếng chỉ trích sự "kém thân thiện" của Nhật Bản trong mối quan hệ thương mại và vấn đề an ninh năng lượng.

Ông Peskov cho rằng, quan điểm về việc áp giá trần dầu mỏ chỉ còn một nửa so với hiện tại của Thủ tướng Kishida là "không thiên chí", không giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề năng lượng toàn cầu. 

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản phát biểu rằng, việc áp hạn chế đối với giá dầu sẽ gia tăng hiệu quả của các lệnh trừng phạt hiện có nhằm vào Nga, bởi nước này được cho đang thu lợi từ giá năng lượng tăng cao xuất phát từ lo ngại về nguồn cung do cuộc xung đột gây ra.

Việt Dũng