Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ihnat. Ảnh: Ukrinform

Hãng tin CNN dẫn lời ông Ihnat nói tại một cuộc họp báo ngắn ngày 7/11: "Chúng phải bị tiêu diệt bằng cách nào đó, có thể từ nơi chúng được phóng đi, do chúng tôi không có phương tiện hữu hiệu nào để đối phó tên lửa đạn đạo trừ phá hủy chúng ở giai đoạn đầu".

Quan chức này cho biết, các tên lửa Iran thường có tầm bắn 300-700km và trên nguyên tắc sẽ không tạo ra điều gì mới tại Ukraine vì nó gần giống tên lửa Iskander được Nga dùng từ ngày đầu tiên của chiến sự. "Tôi cho rằng các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu và các đối tác của Ukraine đang xem xét vấn đề này, nhằm tìm ra những cách hữu hiệu để đối phó với các mối đe dọa mới". 

Theo ông Ihnat, tên lửa mà Nga sắp nhận từ Iran "một khi hoàn tất, sẽ được dùng để tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Nga cũng sẽ tiếp tục tập kích bằng tên lửa hành trình". 

Trước đó, không quân Ukraine cho biết, các hệ thống phòng không phương Tây mới chuyển tới sẽ giúp Ukraine đối phó với mối đe dọa mới từ tên lửa đạn đạo Iran được cho là Nga đã mua.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.