“Đằng sau cánh cửa đóng kín, tôi đã nói với tất cả các đối tác rằng: ‘Các bạn thân mến, bất cứ điều gì các bạn muốn. Bạn muốn chúng được cho thuê, hãy cứ làm như vậy. Bạn muốn hệ thống phòng không bảo vệ biên giới của bạn, chúng sẽ làm như vậy. Chỉ cần đưa hệ thống phòng không cho chúng thôi”, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình TSN của Ukraine hôm 14/4. 

Ông nhấn mạnh việc chuyển giao bất kỳ loại vũ khí nào đều cần có sự chấp thuận của Mỹ. “Tôi không tin, và tôi cho rằng không ai ở Ukraine tin quân đội Mỹ hùng mạnh không có ít nhất một khẩu đội Patriot để gửi cho chúng tôi”, ông Kuleba nói thêm. 

xung dot nga ukraine 2.jpg
Mỹ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh: Lục quân Mỹ 

Một khẩu đội MIM-104 Patriot do tập đoàn Raytheon của Mỹ sản xuất có giá hơn 1 tỷ USD. Hồi tháng 3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine cần ít nhất 5 - 7 hệ thống Patriot để bảo vệ năng lực sản xuất công nghiệp khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Nga

Còn theo Ngoại trưởng Ukraine, Kiev đang đàm phán với các nhà tài trợ phương Tây để nhận thêm 2 hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, và một hệ thống SAMP/T của Pháp - Italia. Theo truyền thông phương Tây, Ukraine đang vận hành ít nhất 3 khẩu đội Patriot, và 1 hệ thống SAMP/T. Kiev được cho đã tiếp cận Ba Lan, Tây Ban Nha, và Romania để có thêm vũ khí.

Ukraine tăng tốc cấp UAV cho quân đội

Ukraine đã giao số lượng máy bay không người lái (UAV) cho quân đội trong năm nay nhiều gấp 3 lần so với cả năm 2023. 

Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố của Đại tá Vadym Sukharevskyi, chỉ huy lực lượng UAV Ukraine. Ông Sukharevskyi cho biết 99% UAV được quân đội Ukraine sử dụng là sản phẩm nội địa. 

“Quá trình này vẫn tiếp tục, và sẽ ngày càng phát triển. Không phải bí mật, những hạn chế về nguồn lực trong pháo binh của chúng tôi đang được bù đắp bằng UAV như UAV FPV (góc nhìn thứ nhất), và UAV thả bom”, ông Sukharevskyi nhấn mạnh. 

Việc cả Nga và Ukraine tăng cường sử dụng UAV đã chuyển xung đột trên tiền tuyến sang tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng, và giao thông của nhau.

Theo ông Sukharevskyi, các UAV của Ukraine hiện có thể tấn công mục tiêu ở cách xa hơn 1.200km.

Ukraine muốn được phương Tây đối xử như Israel

Ukraine muốn được phương Tây đối xử như Israel

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tập thể phương Tây tham gia vào cuộc xung đột với Nga và bảo vệ nước này tương tự những gì phương Tây đã hỗ trợ Israel khi bị Iran không kích hồi cuối tuần qua.