“Chúng tôi đang chuẩn bị các quyết định, các cuộc đàm phán để kêu gọi sự hỗ trợ vũ khí cho Ukraine nhiều hơn nữa. Cả 2 hình thức làm việc công khai và không công khai đều đã được lên kế hoạch”, RIA Novosti dẫn lời ông Zelensky nói trong thông điệp bằng video hôm 5/2.

Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng cho biết tình hình ở Donbass là rất khó khăn, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại đây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Quân đội Ukraine rà soát các hợp đồng mua sắm

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm 5/2 xác nhận quân đội nước này đang rà soát lại các hợp đồng mua sắm trong thời gian qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng bác bỏ khả năng từ chức vì bê bối tham nhũng.

“Chỉ có một người là Tổng tư lệnh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới có quyền quyết định tôi có làm Bộ trưởng Quốc phòng hay không”, ông Reznikov cho biết.