Theo đó, SBU với sự hỗ trợ của quyền Bộ trưởng Nội vụ Igor Klymenko đã vô hiệu hóa một nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động dưới sự điều hành của các quan chức Cục Di trú.

Các điều tra viên của SBU cho biết, các quan chức Cục Di trú đã che đậy hoạt động của một mạng lưới rộng khắp các địa điểm ăn chơi trác táng ở Kiev. Thu nhập hàng tháng của những kẻ tổ chức kinh doanh phi pháp lên tới hơn 50 triệu hryvnia (khoảng 1,3 triệu USD).

Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine 

Cũng theo SBU, đường dây mại dâm này nhắm vào phụ nữ trong độ tuổi từ 18 - 30 “ở trạng thái cảm xúc dễ bị tổn thương”. “Các nạn nhân bị đưa đến cho khách hàng ở Ukraine và nước ngoài với mức phí phục vụ từ 20 - 270 USD”, SBU cho biết.

SBU cho biết thêm, cơ quan này đã tiến hành hơn 30 cuộc khám xét tại địa chỉ của các đối tượng, bao gồm cả trong các tòa nhà hành chính của Cục Di trú. Dựa trên các bằng chứng SBU thu thập được, hơn 20 người liên quan đã bị đưa vào diện tình nghi.

Một số hình ảnh do Cơ quan An ninh Ukraine công bố:

Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine 
Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine 
Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine