“Chúng tôi sẽ sử dụng mọi biện pháp phòng thủ để chống lại những tên lửa này. Chúng có thể sẽ được triển khai ở vùng biên giới phía bắc giáp Ukraine, và từ đó tạo ra mối đe dọa tới toàn bộ đất nước. Theo tôi được biết, một loại tên lửa có tầm bắn 300km, loại còn lại có tầm bắn lên tới 700km”, trang Defence Blog dẫn lời quan chức Ukraine Ignat nói.

Tên lửa Fateh-110. Ảnh: Missile Threat

“Về mặt lý thuyết, chúng tôi có thể bắn hạ chúng, nhưng Ukraine hiện không sở hữu những hệ thống phòng không hiện đại”, ông Ignat nói thêm.

Các quan chức quân sự Nga và Iran tới nay chưa đưa ra bình luận về những tuyên bố trên của Đại tá Ukraine Ignat.  

Tên lửa Zolfaghar. Ảnh: Missile Threat/ Tasnim

Theo trang Defence Blog, hai loại tên lửa đạn đạo mà ông Ignat nhắc ở trên có thể là Fateh-110 và Zolfaghar, bởi một quan chức Mỹ giấu tên thân cận vấn đề trong cuộc phỏng vấn với tờ Bưu điện Washington hồi tháng trước từng tuyên bố Iran đã chuyển giao một số tên lửa đạn đạo cho Nga. 

Thông số của hai loại tên lửa đạn đạo Fateh-110 và Zolfaghar. Nguồn: Missile Threat