Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lai Châu, tính đến nay, toàn tỉnh có 501.107,91ha rừng; riêng diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng chiếm tới hơn 53% tổng diện tích.

Sau khi sáp nhập, chính quyền tỉnh Lai Châu và các xã, phường đã thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng: kiểm lâm, biên phòng, công an, quân sự và các tổ bảo vệ rừng cộng đồng. Nhờ đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng ngày càng hiệu quả, có tính đồng bộ. Mỗi xã đều có cách quản lý rừng cụ thể, rõ ràng, phân công trách nhiệm đến từng thôn, bản, cá nhân.

W-bảo vệ rừng.jpeg
Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Lai Châu phấn đấu nâng độ che phủ rừng đạt 55%.

Hiện nay, tỉnh đang nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ số trong nhiều khâu của công tác quản lý, bảo vệ rừng như: Triển khai áp dụng hệ thống phần mềm FRMS, FRMS mobile trong theo dõi, cập nhật diễn biến rừng; ứng dụng thông tin cảnh báo cháy rừng, biến động rừng trên website của Cục Kiểm lâm để tra cứu, phát hiện sớm các thông tin điểm cháy và biến động về rừng trên địa bàn; Ứng dụng các phần mềm viễn thám, hệ thống ảnh vệ tinh và sử dụng các thiết bị GPS, máy bay không người lái (UAV) để kiểm tra hiện trường tại các khu vực có nguy cơ cháy rừng, biến động rừng… 

Cùng với đó, tỉnh đã ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), ảnh viễn thám và các phần mềm quản lý rừng tiên tiến, giúp nâng cao hiệu quả giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Các tổ quản lý, bảo vệ rừng tại các thôn bản và cán bộ kiểm lâm đóng vai trò quan trọng trong công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi khai thác rừng trái phép; công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm pháp luật liên quan Luật Lâm nghiệp được thắt chặt, kiên quyết xử lý các vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Ngoài ra, các xã, phường và lực lượng chức năng như kiểm lâm, biên phòng, công an, quân sự phối hợp với các tổ bảo vệ rừng cộng đồng, bà con nhân dân để phân công trách nhiệm đến từng thôn, bản, cá nhân.

Nhờ đó, trong thời gian qua, người dân địa phương được hưởng những lợi lớn từ dịch vụ môi trường rừng. Riêng năm 2024, tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng toàn tỉnh đạt hơn 350 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ tham gia bảo vệ rừng ở vùng biên có thêm từ 6 – 10 triệu đồng/năm, góp phần tăng thu nhập cải thiện đời sống.

Những cánh rừng nguyên sinh tại các xã: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ… hôm nay không chỉ là "lá phổi xanh" nuôi dưỡng sự sống mà còn mang giá trị chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh biên giới. Với địa hình hiểm trở, rừng trở thành “tấm áo giáp” tự nhiên, giúp lực lượng biên phòng che chắn, ẩn mình trong quá trình tuần tra, kiểm soát đường biên.

Đến nay tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt gần 53%, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Lai Châu phấn đấu nâng độ che phủ rừng đạt 55%, toàn bộ diện tích rừng được quản lý bền vững. 

Trong tương lai, Lai Châu hướng đến mục tiêu tham gia thị trường tín chỉ carbon, với tiềm năng lớn từ REDD+ (giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng). Rừng Lai Châu có thể tạo ra khoảng 50 - 70 triệu tấn tín chỉ carbon, mang lại nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng nếu xuất khẩu thành công.