Ảnh: Mirror

Tờ The Guardian dẫn đoạn chú thích của cơ quan trên viết: "Chúng tôi nhắc nhở mọi người hãy tránh xa các động vật biển bị mắc cạn hoặc đã chết sau khi các nhân viên bảo vệ của Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Queensland (QPWS) ghi lại cảnh khoảng 50 con cá mập hổ rỉa xác một con cá voi lưng gù ở ngoài khơi Vịnh Hervey". 

Con cá voi trên chết vì nguyên nhân tự nhiên và là con thứ 5 chết ở vùng biển Vịnh Hervey trong tuần trước khi loài vật này đang tiến hành cuộc di cư hàng năm. 

Ông Daniel Clifton thuộc Cơ quan Khoa học và Môi trường bang Queensland cho biết, cá voi chết là nguồn cung cấp thức ăn chính cho các loài động vật ăn thịt ở biển, cung cấp một lượng lớn chất béo và protein cho mạng lưới thức ăn ở biển. 

Theo ông Clifton, đoạn video là lời nhắc nhở mọi người tránh xa xác động vật biển và cần báo ngay cho nhà chức trách, ngay cả khi ở vùng nước nông. "Ở đâu có cá voi chết, thì ở đó có khả năng có cá mập ở gần và video đã cho thấy rõ điều đó".