Theo Avia.pro, quân đội Nga đã tấn công bằng đạn pháo dẫn đường Krasnopol vào pháo tự hành M109 Paladin của Ukraine trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt, khiến M109 Paladin phát nổ.

Thời gian gần đây, phía Nga tăng cường tấn công và phá hủy các hệ thống pháo do phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Theo nguồn tin giấu tên trong quân đội Nga, Moscow đã phá hủy hơn 100 hệ thống pháo binh được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) viện trợ của Ukraine, chủ yếu là lựu pháo M777 và pháo tự hành M109 Paladin, trong đó khoảng 45% mục tiêu bị tập kích bởi máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet.

Krasnopol là loại đạn pháo cỡ nòng 152mm, được thiết kế đặc biệt để phá hủy mục tiêu ngay trong phát bắn đầu tiên, với một loạt tính năng uy lực như điều khiển khí động học, đầu đạn dẫn đường, đầu dò laser và động cơ đẩy khí ở phía dưới.

Theo Military Today, Krasnopol nặng 50,8kg, trong đó phần thuốc nổ nặng 6,4 kg; tầm bắn 20km; tỷ lệ bắn trúng đạt 70-80%. Sau đó, giới quân sự Nga đã cho ra mắt phiên bản cải tiến hơn là Krasnopol-M có trọng lượng nhẹ và hiệu quả tác chiến cao hơn.

Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.