Giới chức quân sự Trung Quốc cho biết, hải quân nước này đã tiến hành nhiều bài diễn tập phối hợp tác chiến; tổ chức tấn công vào một số mục tiêu giả định trên đất liền; điều tiêm kích bay tuần tra;… ở nhiều khu vực gần đảo Đài Loan trong ngày 6/8. 

Một tiêm kích Trung Quốc bay tuần tra gần đảo Đài Loan. Ảnh: Chiến khu Đông bộ Trung Quốc/ Haokan

“Mục đích của các cuộc tập trận là nhằm tăng cường năng lực tác chiến, duy trì trạng thái chiến đấu cao trong mọi thời điểm”, thuyền trưởng một chiến hạm thuộc biên chế Hải quân Chiến khu Đông bộ Trung Quốc cho biết. 

Các cuộc tập trận được quân đội nước này tổ chức trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 2/8 đã có chuyến thăm tới Đài Loan trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

Video: Chiến khu Đông bộ Trung Quốc/ Haokan

Video: Knews