Theo hãng tin Sputniks, loại UAV này có thể nhanh chóng mang chất nổ tới tấn công các thiết bị của đối thủ ở tiền tuyến mà không cần sử dụng các vũ khí đắt tiền hơn. Người điều khiển UAV cho biết, chi phí cho thiết bị sử dụng trong video chỉ là 14.000 Ruble (khoảng 3,9 triệu đồng). 

Việc sử dụng UAV cảm tử, giá rẻ đang trở thành thông lệ của cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra do chi phí thấp, dễ sử dụng và khả năng bao phủ mục tiêu ở góc phù hợp. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video về việc phá hủy hệ thống phòng không Stormer HVM của Anh bằng UAV kiểu Lancet. Hồi tháng 2, các nhà máy của tập đoàn Rostec của Nga đã tăng cường sản xuất UAV cảm tử loại "Cube" và "Lancet".