Video: Tasnim News

Theo hãng truyền thông Tasnim, lễ ra mắt tên lửa đạn đạo tầm trung Khaibar đã được tổ chức hôm nay (25/5), với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani.

“Tầm bắn mở rộng của Khaibar, hệ thống dẫn đường và điều khiển tiên tiến cùng nhiều đặc điểm cấu trúc được cải tiến, sẽ củng cố vị thế của Iran như một cường quốc tên lửa”, ông Ashtiani nói trong buổi lễ.

Tên lửa Khaibar chuẩn bị rời bệ phóng. Ảnh: Tasnim News

Theo những thông tin được trang Tasnim công bố, Khaibar có tầm bắn đạt 2.000km và có thể mang theo đầu đạn nặng 1,5 tấn. 

Điểm đặc biệt của tên lửa này nằm ở hệ thống kiểm soát và dẫn đường của nó. Hệ thống này có thể điều khiển và điều chỉnh quỹ đạo bay của tên lửa ở khu vực nằm ngoài bầu khí quyển Trái Đất.

Khi bay trở lại bầu khí quyển Trái Đất, hệ thống dẫn dường sẽ được tắt và khiến tên lửa này hoàn toàn miễn nhiễm trước đòn tấn công từ các thiết bị tác chiến điện tử.