Video: Warleaks – Military Blog

Video được trang Warleaks – Military Blog công bố đêm 17/5 cho thấy, các binh sĩ Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến đã sử dụng một ống kim loại nòng trơn, sau đó nhét lựu đạn vào một đầu. Sau khi xác định tọa độ mục tiêu đối phương, một người lính sẽ nạp đầu ống kim loại có nhét lựu đạn vào nòng súng cối. Sau khi ống kim loại trượt sâu xuống nòng súng cối, kim hỏa súng cối sẽ kích thuốc phóng lắp ở phía sau lựu đạn để phóng đạn đi.

Loại lựu đạn M430 HEDP được các binh sĩ Ukraine sử dụng. Ảnh: Warleaks – Military Blog

Theo Warleaks – Military Blog, loại đạn được các binh sĩ Ukraine sử dụng trong đoạn video trên là lựu đạn M430 HEDP cỡ 40mm do Mỹ sản xuất, chuyên được dùng để sát thương người, với tầm sát thương đạt 15m, hoặc bắn phá khí tài quân sự hạng nhẹ với mức xuyên phá lần lượt là 5,1cm thép (bản gốc) và 7,6cm thép (bản cải tiến M430A1).

Người lính Ukraine nhét lựu đạn M430 HEDP vào ống kim loại nòng trơn. Ảnh: Warleaks – Military Blog

Với cách sáng tạo do những người lính Ukraine sử dụng ở trên, tầm bắn của M430 HEDP có thể đạt gần 2km, tức gấp năm lần so với loại được khai hỏa từ các súng phóng lựu gắn trên súng trường.

Người lính Ukraine nạp ống kim loại có lựu đạn vào nòng súng cối. Ảnh: Warleaks – Military Blog