Video: Voenhronika.ru

Video được trang tin Voenhronika.ru đăng tải rạng sáng nay (7/3) cho thấy, quân đội Nga đã sử dụng UAV để quan sát vị trí đóng quân của binh sĩ Ukraine trong khu vực rừng rậm thuộc tỉnh Donetsk. Sau đó, các UAV sẽ cung cấp nhiều tọa độ mục tiêu cho hai tổ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S được triển khai gần đó.

Pháo 2S5 của Nga khai hỏa. Ảnh: Voenhronika.ru

Sau khi pháo kích thành công các mục tiêu đối phương, nhóm pháo thủ Nga lập tức điều khiển hai cỗ pháo 2S5 Giatsint-S rời khỏi vị trí khai hỏa để tránh đòn phản công từ đối phương. 

Theo thông tin được trang quân sự Military Today công bố, 2S5 Giatsint-S ‘Dạ lan hương’ là pháo tự hành được quân đội Liên Xô đưa vào biên chế từ năm 1976. Xe có trọng lượng 28,2 tấn; dài 8,95m tính cả nòng; rộng 3,25m; cao 2,6m. Kíp chiến đấu gồm 5-6 người.

Pháo 2S5. Ảnh: Wikipedia

Xe được lắp một động cơ diesel V-59 với sức kéo 520 mã lực. Nhờ vậy, 2S5 có thể di chuyển với vận tốc 63 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 500km.

Động cơ diesel V-59. Ảnh: argun-kazakhstan

2S5 sử dụng đạn cỡ 152mm, mỗi viên nặng 46kg, tầm bắn trong khoảng 28,4-33km, tốc độ bắn tối đa 6 phát/phút. Khả năng nâng góc nòng của 2S5 nằm trong khoảng -2,5 đến 58 độ. Nòng pháo 2A37 của 2S5 được thiết kế để có thể bắn đạn thông thường, đạn hóa học hay đạn hạt nhân chiến thuật tùy theo nhiệm vụ của kíp điều khiển. 

Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm một súng máy PKT sử dụng cỡ đạn 7,62 x 54mmR với cơ số 1.500 viên, để chống lại bộ binh đối phương.