Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại cảnh binh lính nước này dùng lựu pháo tập kích đối phương.

"Chúng tôi phát hiện ra họ nhờ sự trợ giúp của các UAV thuộc tiểu đoàn trinh sát vệ binh độc lập Sparta (IGRA). Trong trường hợp này, chúng tôi đã biết gần chính xác khu vực trong tầm bắn của súng cối Ukraine. Song, do đơn vị súng cối đó không bắn nên chúng tôi đã cố tìm ra họ”, chỉ huy tiểu đoàn lựu pháo tiết lộ với Sputnik.

Theo viên sĩ quan, pháo binh Nga đã bắn 10 quả đạn pháo 122mm vào mục tiêu, khi đơn vị đối phương ẩn nấp trong một tòa nhà. Các binh sĩ Ukraine đã sử dụng thiết bị tác chiến điện tử gây nhiễu nhằm cản trở vụ tấn công.

Tuy nhiên, chỉ huy pháo binh Nga khẳng định đơn vị của ông đã loại bỏ thành công mục tiêu. Kiev hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.