Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/2 cho biết, chiếc Su-25 gặp nạn sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và trở về sân bay căn cứ, phi công đã thiệt mạng. Bộ lưu ý rằng, thảm kịch xảy ra ở khu vực không có người sinh sống và không gây ra hư hại nào cho cơ sở hạ tầng. "Dữ liệu sơ bộ cho thấy, tai nạn xảy ra do trục trặc kỹ thuật". 

Một số báo cáo chưa được xác nhận cho hay, phi công đã cố thoát khỏi máy bay và được đưa tới bệnh viện, nhưng sau đó đã qua đời vì vết thương quá nặng. 

Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov nói, máy bay rơi ở quận Valuysky, nằm ở khu vực biên giới với Ukraine, cách thành phố Belgorod 150km về phía đông. Ông Gladkov nói thêm, chính quyền địa phương đang điều tra vụ việc. 

Tháng 6 năm ngoái, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở vùng Belgorod. Khi đó, một chiếc Su-25 gặp nạn trong khi bay huấn luyện song phi công đã thoát ra ngoài và sống sót.