Theo Sputnik, đoạn video mới công bố của Bộ Quốc phòng Nga đã hé lộ cách các trực thăng của quân đội nước này làm nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhóm xuất kích gồm một chiếc Mi-35 và một chiếc Mi-8.

Nhà chức trách Nga cho biết, trong nhóm, trực thăng Mi-35 đảm trách vai trò tập kích, oanh tạc các mục tiêu của đối phương. Trực thăng Mi-8 chuyên chở đội tìm kiếm, cứu nạn, tháp tùng Mi-35 nhằm đảm bảo an toàn cho phi công nếu xảy ra sự cố.

Theo các chuyên gia, Mi-35 là trực thăng tấn công đa năng được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép, hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị lực lượng mặt đất, sơ tán thương binh cũng như vận chuyển hàng hóa. Trực thăng này có thể thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện ánh sáng kém bất kể ngày đêm, khiến nó trở thành phương tiện lợi hại của quân đội Nga.

Phi hành đoàn của Mi-35 gồm 2 phi công và có thể chở theo 8 binh sĩ. Trực thăng sử dụng động cơ tuốc bin trục thế hệ mới nhất VK-2500, với công suất 2.200 mã lực/chiếc, cho phép nó bay với tốc độ tối đa 310 km/h, trần bay tối đa 5.400m. Phạm vi hoạt động của trực thăng lên tới 1.000km, với bán kính chiến đấu 460km.

Mi-35 được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, từ tên lửa chống tăng có điều khiển Ataka-V hoặc Shturm-V, tên lửa không đối không Igla-V, các loại rocket S-8 80mm hoặc S-13 122mm. Ngoài ra, trực thăng còn được lắp đặt pháo nòng kép GSh-23V cỡ 23mm với 450 - 470 viên đạn.