Theo TASS, trong ngày 17/12, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ hàng loạt khí tài của Ukraine ở hữu ngạn sông Dnipro, vùng Kherson.

"Sau khi xác định được vị trí của trạm radar, pháo tự hành M109 Paladin, và một khẩu pháo kéo khác của đối phương ở bờ sông Dnipro, chỉ huy nhóm tác chiến Dnepr đã triển khai UAV cảm tử Lancet để tập kích. Toàn bộ khí tài của đối thủ sau đó đều bị bắn nổ", thông báo của Nga cho biết.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này mới đây đã sử dụng UAV Lancet để tập kích một cứ điểm của Ukraine gần khu định cư Verbovoye, vùng Zaporizhzhia.

Video: Telegram

Các chỉ huy Ukraine tiết lộ, UAV Lancet là một trong những mối đe dọa chính đối với khí tài hạng nặng của nước này ở tiền tuyến. Với kích thước nhỏ và được làm bằng vật liệu composite, UAV của Nga gần như không thể bị phát hiện bởi radar thông thường. Sau khi được triển khai, Lancet sẽ lao thẳng vào mục tiêu với vận tốc tối đa lên tới 300 km/h.

M109 Paladin là pháo tự hành được BAE Systems Platforms & Services thiết kế, đưa vào biên chế quân đội Mỹ từ năm 1963. Tính tới năm 2013, loại pháo này đã có tới 13 phiên bản nâng cấp khác nhau.

Pháo tự hành này có khối lượng 28,8 tấn; chiều dài 9,67m tính cả nòng; rộng 3,14m; cao 3,62m. Khả năng nâng góc nòng của pháo nằm trong khoảng -3 đến 75 độ, và kíp vận hành sẽ cần tới 5 binh sĩ. Tốc độ khai hỏa tối đa đạt 4 phát/phút.

M109 sử dụng loại đạn M126 có tầm bắn tối đa là 14,6km. Với đạn tăng tầm, khả năng tác chiến của pháo sẽ được nâng lên 30km. Ngoài ra, pháo tự hành này còn được trang bị một súng máy tự động để chống lại bộ binh đối phương.

>> Đọc tin quân sự mới nhất trên báo VietNamNet