Video: Voenhronika.ru

Hình ảnh được trang Voenhronika.ru chia sẻ gần đây cho thấy, một kíp lính điều khiển lựu pháo M777 của quân đội Ukraine đang tác chiến trong khu vực có địa hình trống trải thuộc vùng Donbass. Tuy nhiên, nhóm binh sĩ trên không biết rằng mọi hành động của họ đã bị một UAV trinh sát Nga ghi lại.

Lập tức, dữ liệu tọa độ của khẩu lựu pháo và nhóm lính trên đã được chiếc UAV trinh sát chuyển về cho sở chỉ huy. Một UAV cảm tử Lancet sau đó đã được triển khai tới đó để tấn công mục tiêu đối phương. Do chiếc UAV thực hiện đòn tập kích bất ngờ, nên kíp điều khiển pháo M777 không kịp có phản ứng.

Lựu pháo M777. Ảnh: Military Today

Theo trang quân sự Military Today, M777 là lựu pháo được Tập đoàn quân sự BAE Systems của Anh chế tạo cho quân đội Mỹ vào đầu thập niên 2000. Tính tới nay, loại khí tài này đang có trong biên chế quân đội của sáu quốc gia trên thế giới. Riêng ở Ukraine kể từ năm ngoái tới nay, quân đội nước này đã nhận tổng cộng 152 khẩu M777 từ Mỹ và một số quốc gia phương Tây khác. 

M777 nặng 4,2 tấn; chiều dài khi hành quân và tác chiến lần lượt là 9,5m và 10,7m, trong đó chiều dài nòng là 5,08m. Khả năng nâng góc nòng của M777 nằm trong khoảng từ 0-71,7 độ, và kíp pháo thủ cần 7-8 binh sĩ. Tốc độ bắn của M777 đạt 2-4 phát/phút. Thời gian chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu của M777 sẽ rơi vào khoảng 3 phút.

Một trực thăng UH-60 được dùng để vận chuyển pháo M777. Ảnh: Military Today