Video: WarLeaks - Military Blog 

Video được trang WarLeaks - Military Blog chia sẻ đêm 12/1 cho thấy, một chiếc xe bọc thép M113 chuyên dùng để cứu thương của Ukraine đã tiến vào Soledar, nơi đang xảy ra giao tranh dữ dội. Trong cuộc hành trình tiến vào trung tâm thị trấn, chiếc xe trên chỉ hoạt động một mình và không được các đơn vị khác của Ukraine yểm trợ. 

Thương binh Ukraine được vận chuyển lên khoang sau của xe M113. Ảnh: WarLeaks - Military Blog 

Khi tới tòa nhà được dùng làm nơi trú ẩn tạm thời cho các thương binh Ukraine, chiếc xe trên đã dừng lại. Một binh sĩ thuộc kíp lái M113 rời xe và kêu gọi những binh sĩ khỏe mạnh mau đưa thương binh ra xe. Sau khi thương binh được chuyển lên khoang sau xe, kíp lái liền điều khiển chiếc M113 nhanh chóng đi về hướng tây bắc, rời Soledar.

Hiện chưa rõ đoạn video trên được máy bay không người lái của Nga hay của Ukraine ghi lại.

M113 là xe thiết giáp chở quân (APC) được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 1960. Xe nặng 14 tấn; dài 5,3m; rộng 3m và cao 1,85m. M113 được trang bị một động cơ Chrysler 75M có công suất 209 mã lực, nên nó có thể di chuyển với vận tốc 66 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 483km. Còn khi lội nước, vận tốc di chuyển của xe đạt khoảng 5,8 km/h. 

Một chiếc xe M113 được sử dụng để cứu thương. Ảnh: janes.com

Theo thông tin từ hai trang quân sự Army Recognition và Mil.in.ua, quân đội Ukraine kể từ tháng 2/2022 tới nay đã nhận được hơn 300 xe bọc thép M113 từ Mỹ và nhiều quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cụ thể, 200 chiếc tới từ Mỹ; 20 xe do Tây Ban Nha viện trợ, 11 xe đến từ Đức; 54 chiếc M113G3DK của Đan Mạch và 70 xe từ Lithuania.

>> Xem thêm tin quân sự mới nhất trên VietNamNet