Video: Voenhronika.ru

Đoạn video được trang Voenhronika.ru công bố hôm 2/9 cho thấy, kíp lái Nga đã điều khiển xe phá mìn UR-77 tiếp cận tuyến phòng thủ của lính dù Ukraine bên trong một khu rừng theo hướng Krasno-Limansky. Khi tới gần phòng tuyến đối phương, kíp điều khiển UR-77 đã lần lượt cho phóng các dây nổ vào vị trí của binh sĩ Ukraine.

Dây nổ của xe phá mìn UR-77 phát nổ. Ảnh: Voenhronika.ru

Toàn bộ cuộc tấn công trên của kíp lái UR-77 đã được một máy bay không người lái Nga hoạt động ở đó ghi lại. 

Theo trang quân sự Military Today, UR-77 Meteorit ‘Thiên thạch’ là xe rà phá mìn có thiết kế dựa trên khung gầm của pháo tự hành 2S1 Gvozdika được Liên Xô sản xuất và đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1977. Xe dài 7,26m; rộng 2,85m; cao 2,7m và nặng 15,5 tấn.  

Xe UR-77 Meteorit. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga 

UR-77 được trang bị một động cơ diesel YaMZ-238N với sức kéo 300 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể di chuyển với vận tốc 60 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 500km.

UR-77 mỗi lần mang tối đa 2 dây nổ, thời gian phóng giữa 2 dây nổ rơi vào khoảng 3-5 phút. Mỗi dây nổ có thể phá các quả mìn trong một khu vực dài 90m, rộng 6m. Sau khi bắn xong cả 2 dây, kíp lái cần khoảng 40-45 phút để nạp dây nổ cho đợt phóng sau.

Nguyên lý hoạt động của xe UR-77. Ảnh: Army Recognition