
Phiên toàn thể của Hội nghị cấp cao về đại dương của Liên Hợp quốc lần thứ 3 (UNOC 3) vừa được tổ chức tại thành phố Nice, Cộng hòa Pháp.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, mặc dù biển và đại dương chiếm hơn 70% bề mặt trái đất, là hệ sinh thái lớn nhất của “hành tinh xanh”, nhưng mục tiêu số 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương (SDG 14) lại có mức đầu tư thấp nhất trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa và cần có sự chung tay của các quốc gia, khu vực và toàn thế giới trong bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương xanh.
Để làm được điều này, cần kiên trì, nhất quán phương pháp tiếp cận khoa học, biện chứng, mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu; trên cơ sở nguyên tắc công bằng, bình đẳng, bao trùm, hợp tác phát triển và hài hòa lợi ích; bằng những cơ chế, chính sách, giải pháp và hành động cụ thể.
Thủ tướng đề xuất 6 định hướng trọng tâm bao gồm: Chú trọng cơ sở khoa học gắn kết với kinh nghiệm dân gian trong hoạch định chính sách; Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế biển bền vững; Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế biển; Tiếp cận tổng thể, đa ngành trong quản trị phát triển biển và đại dương; Thúc đẩy kết nối liên vùng, liên quốc gia, liên châu lục, hình thành mạng lưới các trung tâm kinh tế biển xanh khu vực và toàn cầu; Đề cao đoàn kết, hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát triển biển và đại dương bền vững.
Tái khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam đã và đang cùng các đối tác hành động toàn diện, mạnh mẽ và ở nhiều cấp độ, biện pháp khác nhau để hiện thực hóa mục tiêu bảo tồn và sử dụng bền vững môi trường biển (SDG 14) trên tinh thần “3 chủ động”.
Một là chủ động triển khai các chính sách, chương trình để phát triển các ngành kinh tế biển xanh, phục hồi hệ sinh thái biển.
Hai là chủ động thúc đẩy quan hệ hợp tác, đối tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, các bên liên quan, đặc biệt trong việc chia sẻ tri thức và chuyển giao công nghệ.
Ba là chủ động đề xuất và tích cực tham gia và triển khai các sáng kiến ở các cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Với phương châm "đã cam kết là phải thực hiện có hiệu quả cụ thể”, Thủ tướng thông báo việc Việt Nam đăng ký 15 cam kết tự nguyện trong nhiều lĩnh vực về quản trị biển và đại dương.
“Chúng ta hãy cùng nhau hành động, đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo để đại dương mãi là không gian của hoà bình, hợp tác, phát triển và phồn vinh cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, Thủ tướng chia sẻ thông điệp.


