
Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, ngày 17/6, hội thảo quốc tế thường niên về Biển Đông lần thứ 15 vừa được Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ) tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của các chuyên gia, học giả đến từ nhiều nước trên thế giới.
Đây là diễn đàn thảo luận, đánh giá tình hình Biển Đông, các diễn biến pháp lý và cách thức quản lý tranh chấp, vai trò của các quốc gia bên ngoài khu vực đối với vùng biển này.
Bà Henrietta Levin, chuyên gia nghiên cứu cấp cao của CSIS nhận định, tầm quan trọng chiến lược và kinh tế lớn của Biển Đông vẫn luôn hiện hữu, thậm chí ngày càng gia tăng khi xét đến những câu hỏi lớn về ổn định toàn cầu, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và các nguyên tắc kinh tế cốt lõi. Rất nhiều vấn đề then chốt của thế giới hiện nay đều hội tụ tại Biển Đông, cả trong và xung quanh khu vực này.
Các nghiên cứu được trình bày tại hội thảo cho thấy, tình hình Biển Đông ngày càng trở nên phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro, và nếu xảy ra xung đột sẽ dễ bị leo thang, mở rộng. Các nước cần kiềm chế, gương mẫu, không làm phức tạp tình hình, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.
Các học giả, nhà nghiên cứu cũng đề xuất khuyến nghị phối hợp giữa các bên liên quan nhằm ứng phó thách thức, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực để duy trì và bảo đảm tình hình Biển Đông một cách hòa bình, ổn định.

Trong phần trình bày của đoàn Việt Nam, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Giám đốc Trung tâm Luật quốc tế - Viện Biển Đông của Học viện Ngoại giao, đã tập trung đề cập các diễn biến pháp lý mới tại Biển Đông, đặc biệt là việc vào tháng 6 - 7/2024, Việt Nam và Philippines đã đệ trình lên Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên Hợp Quốc hồ sơ về thềm lục địa mở rộng, qua đó giúp bức tranh pháp lý tại Biển Đông ngày càng trở nên rõ ràng hơn và gắn kết hơn giữa các quốc gia liên quan.
Bàn về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đại diện đoàn Việt Nam lưu ý, Biển Đông không chỉ là nơi thử thách các cơ chế pháp lý quốc tế, mà còn là mặt trận quan trọng để bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, có ảnh hưởng sâu rộng đến hòa bình và ổn định không chỉ trong khu vực, mà trên toàn thế giới.
Phía Việt Nam đề cao trách nhiệm của các nước có liên quan trong việc cùng phối hợp xây dựng lòng tin, thúc đẩy các biện pháp hợp tác, cùng kiểm soát các nguy cơ xung đột, trước mắt là bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài tại Biển Đông.
| Hội thảo thường niên về Biển Đông lần thứ 15 được hỗ trợ tổ chức bởi Đại sứ quán các nước Australia, New Zealand, Nhật Bản, Philippines cùng với Quỹ An ninh môi trường và Phát triển bền vững (FESS). |
