XEM VIDEO:

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, ngày 11/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những thành quả hợp tác của hai nước trên tất cả các lĩnh vực góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế -xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội của mỗi nước.

vna_potal_chu_tich_nuoc_to_lam_hoi_kien_thu_tuong_lao_sonexay_siphandone_7476843.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo nhất trí tập trung triển khai thỏa thuận hợp tác cấp cao giữa hai nước, tích cực tìm kiếm các biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc; nâng cao hiệu quả cơ chế hợp tác song phương.

Hai nước sẽ phối hợp tìm ra các biện pháp mang tính đột phá để giải phóng nguồn lực cho hợp tác kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng thương mại 10 - 15% trong năm 2024.

Hai bên đánh giá cao việc nhiều dự án hợp tác tiêu biểu đã hoàn thành, được bàn giao và đi vào sử dụng như Sân bay Nỏng-khảng, Bệnh viện hữu nghị tại Xiêng-Khoảng, Học viện Chính trị Công an Lào.

Việt Nam và Lào cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy một số dự án trọng điểm khác trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, kết nối cơ sở hạ tầng; phấn đấu tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hợp tác đầu tư. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, hợp tác khoa học, thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số.

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định sẽ tiếp tục cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết liệt triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, nhằm mang lại những lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dân hai nước.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane tái khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

vna_potal_chu_tich_nuoc_to_lam_hoi_kien_chu_tich_quoc_hoi_lao_7477018.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN

Hai lãnh đạo vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng.

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Lào tổ chức thành công Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước (Việt Nam - Lào - Campuchia) lần đầu tiên vào tháng 12/2023.

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các hoạt động đối ngoại quan trọng trong thời gian tới, trong đó có Hội nghị Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) 2024 và đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch AIPA năm 2024.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp, thăm hỏi nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone; nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và nguyên Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong.

Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng được gặp những người đồng chí anh em, người bạn thân thiết lâu năm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước trân trọng sự hỗ trợ, tình cảm quý báu từ các nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào dành cho Việt Nam cũng như những cống hiến và đóng góp to lớn trong việc gìn giữ, vun đắp cho quan hệ Việt Nam – Lào. 

vna_potal_chu_tich_nuoc_to_lam_gap_nguyen_tong_bi_thu_chu_tich_nuoc_lao_choummaly_sayasone_7477000.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ ngày càng phát triển độc lập, tự chủ, phồn vinh, nhân dân Lào anh em ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Các nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào cảm ơn tình cảm chân thành, quý báu của Chủ tịch nước Tô Lâm; gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Các nguyên lãnh đạo Lào cho biết vẫn luôn theo dõi sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Các nguyên lãnh đạo Lào khẳng định vẫn luôn lưu giữ những kỷ niệm, tình cảm gắn bó với đất nước, con người Việt Nam; không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác và triển khai hiệu quả hiệp định, thỏa thuận giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Công ty Star Telecom (Unitel) - liên doanh của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Lào.

Sau gần 15 năm chính thức sản xuất kinh doanh, Star Telecom đã trở thành công ty viễn thông - dịch vụ số hàng đầu, có ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của nền kinh tế và đời sống xã hội tại Lào, tạo dựng được uy tín lớn.

IMG_BA9C667095BA 1.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh với cán bộ, nhân viên Công ty Star Telecom. Ảnh: TTXVN

Unitel đã trở thành nhà mạng viễn thông lớn nhất, phủ sóng toàn quốc, là công ty đi đầu trong chuyển đổi số. Với thị phần chiếm 57%, Unitel là doanh nghiệp đóng góp nhiều ngân sách nhất cho chính phủ và nhân dân Lào, trong đó trung bình mỗi năm nộp ngân sách nhà nước Lào trên 60 triệu USD, tạo nhiều công ăn việc làm nhất với hơn 27.000 lao động.

Unitel cũng hỗ trợ tích cực cho Chính phủ Lào trong chuyển đổi số và xây dựng Chính phủ điện tử.

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực và kết quả sản xuất kinh doanh của tập thể liên doanh Star Telecom. Star Telecom là liên doanh hàng đầu, nếu dự án nào, liên doanh nào giữa Viettel và Lào cũng làm theo như mô hình, hiệu quả như Star Telecom thì sẽ rất thành công.

Chủ tịch nước đề nghị công ty tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa cán bộ, công nhân viên, cả người Lào và người Việt Nam; hoạt động kinh doanh phải kết hợp chặt với ngoại giao kinh tế và đối ngoại quốc phòng.

Chủ tịch nước cho rằng Star Telecom cần tiên phong tham gia công cuộc chuyển đổi số tại Lào; tham gia tích cực vào việc cung cấp sản phẩm cho chuyển đổi số, công nghệ thông tin cho Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành tại Lào...