XEM CLIP: 

Miền Bắc đang mùa thu, các đợt không khí lạnh tràn về ngày càng nhiều hơn và lạnh hơn. Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết (Trung tâm dự báo KTTV quốc gia) cho biết: “Cuối tuần này và đầu tuần tới, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mạnh hơn, thời tiết chuyển biến tương đối rõ nét”.

Cụ thể, khoảng ngày 13, không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc, ngày 14 có tác động mạnh hơn. Đợt gió mùa lần này gây mưa nhiều ở vùng núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và đặc biệt các tỉnh Trung Bộ. Mưa lớn xảy ra vào ngày 14 - 16.

Trước khi không khí lạnh tác động, vào ngày 12 do hiệu ứng nén của không khí lạnh, cảnh báo mưa giông, lốc sét ở miền Bắc nhất là vùng núi như Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Yên Bái. Trên biển ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, phía bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7 giật cấp 8, đặc biệt ở khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa.

Theo Trưởng phòng dự báo thời tiết, không khí lạnh lần này sẽ làm giảm nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực này sẽ giảm xuống còn 20-23 độ, trời se lạnh về đêm và sáng sớm. Vùng núi nền nhiệt ở mức 16-19 độ, trời rét về đêm và sáng. Đặc biệt vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sa Pa hay Tam Đảo, nhiệt độ có thể xuống dưới 12 độ.

Không khí lạnh kéo dài từ ngày 14-16 sau đó suy yếu, giảm mưa, nền nhiệt tăng dần. Thời gian tới, tần suất các đợt không khí lạnh sẽ tăng dần lên, càng về sau càng mạnh. Trong thời kỳ này, khoảng 2 tuần lại có một đợt gió mùa tăng cường.

Ông Năng nhận định, mùa đông năm nay, nhiệt độ ở miền Bắc có thể cao hơn nhiệt độ trung bình nhiều năm khoảng 1 độ, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng cao hơn 1-1,5 độ. So với năm ngoái, mùa đông năm nay mưa nhiều hơn.

Thái An

Miền Bắc sẽ có mùa đông ấm áp hơn cả năm ngoái

Miền Bắc sẽ có mùa đông ấm áp hơn cả năm ngoái

 Với nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, miền Bắc có thể có mùa đông ấm hơn năm ngoái.