Nhận định về thời tiết mùa Đông năm nay, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đã có vài đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc kể từ chiều 17/9. Đặc điểm của các đợt không khí lạnh này là cường độ không quá mạnh, nhiệt độ chủ yếu giảm về đêm và sáng sớm. 

{keywords}
Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Cụ thể, vùng đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến ở mức 22 - 23 độ, vùng núi dưới 20 độ. Ban ngày trời vẫn có nắng. 

3 tháng chính mùa đông là tháng 12, tháng 1 và tháng 2 năm sau.

Theo thống kê của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ 20 ngày đầu tháng 9 năm nay trên cả nước đa số đều cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN). 

{keywords}
 Miền Bắc xuất hiện rét đậm vào cuối tháng 12

Ông Lâm nhận định, mùa đông năm nay nhiệt độ tháng 12 cao hơn TBNN khoảng 1-1,5 độ, tháng 1 và tháng 2/2020 sẽ cao hơn TBNN khoảng 0,5-1 độ. Với nền nhiệt độ như vậy, miền Bắc sẽ có một mùa đông ấm và nhiều khả năng ấm hơn mùa Đông năm ngoái.

Ông cho biết, bắt đầu từ thời điểm này trở đi, cứ vài tuần lại có một đợt không khí lạnh tràn về. Sau đó, từ cuối tháng 12 đến tháng 2 năm sau là cao điểm các đợt không khí lạnh.

Các đợt gió mùa tràn về thông thường cứ 5 - 7 ngày lại có một đợt và được bổ sung liên tục nên nhiệt độ sẽ giảm sâu. Miền Bắc xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ) vào cuối tháng 12.

Trong 3 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống miền Bắc khiến nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng giảm thấp. Vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm trời se lạnh, vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét đậm như tại Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai), có nơi rét hại như ở Sìn Hồ (Lai Châu) và Đồng Văn (Hà Giang).

Thái An

Dự báo thời tiết 23/9, Sa Pa ban đêm chỉ 10-12 độ

Dự báo thời tiết 23/9, Sa Pa ban đêm chỉ 10-12 độ

 Không khí lạnh tăng cường yếu xuống miền Bắc nên Lào Cai và một số địa phương nhiệt độ tiếp tục giảm. Vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, Sa Pa ban đêm chỉ còn 10-12 độ.