Vốn FDI

Cập nhập tin tức Vốn FDI

TP.HCM hút 4,69 tỷ USD vốn ngoại, bất động sản dẫn đầu

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) TP.HCM thu hút được tăng 70% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư nhiều nhất (47,6%).

Gần 10 tỷ USD nợ xấu được thế chấp bằng bất động sản

Nếu xử lý được 80% giá trị nợ xấu, thì thông qua M&A có thể đưa được hàng trăm dự án trở lại trong thị trường bất động sản.

Tỷ USD vốn ngoại chờ đổ vào bất động sản Việt Nam

Năm 2018, dòng vốn đổ vào thị trường bất động sản sẽ còn tăng mạnh do Việt Nam đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong khu vực.

Vốn FDI vào Việt Nam tăng kỷ lục trong vòng 10 năm

Trong 10 tháng đầu năm 2017, cả nước đã thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 28,24 tỷ USD, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước (10 tháng đầu năm 2016 chỉ đạt 17,6 tỷ USD).

30 năm 'thay da đổi thịt', niềm tự hào của ông Phó chủ tịch

30 năm qua, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với những thương hiệu Samsung, Honda, Toyota,... đã góp phần "thay da đổi thịt" nhiều tỉnh thành.

Dân Việt cuồng ô tô, đại gia bỏ nhà máy đi buôn xe giá rẻ

Chỉ sau bất động sản, hàng tỷ USD vốn FDI đã đổ vào phát triển hệ thống đại lý phân phối ô tô trong năm 2016, thay vì sản xuất lắp ráp như trước kia.

Chủ tịch Đà Nẵng quan ngại Quảng Nam xây nhà máy thép

Trước sự bức xúc, lo lắng của người dân, chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi tỉnh Quảng Nam bày tỏ quan ngại và đề nghị chia sẻ thông tin về nhà máy thép sắp xây dựng ở thượng nguồn.

Samsung xây trung tâm 300 triệu USD: Hà Nội cần dũng cảm

Hà Nội không thể vì những yếu kém, hạn chế mà "vơ bèo vạt tép" - ĐBQH Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình) nêu quan điểm.

Bức tranh thị trường bất động sản 8 tháng qua

 Thị trường bất động sản từ đầu năm 2015 đến nay đã có tín hiệu hồi phục tích cực về thanh khoản và giá đã có xu hướng tăng nhẹ ở một số phân khúc. Đặc biệt phân khúc cao cấp đang nổi lên

Đại sứ Mỹ, Hàn rời nhiệm, đến Việt Nam làm doanh nhân

Nhiều mối duyên lớn giữa Việt Nam và thế giới đã bắt đầu từ họ, những “ông tơ, bà nguyệt” ngoại quốc.

Duyên nợ cựu đại sứ trở lại Việt Nam làm doanh nhân

Họ đã quay trở lại và tiếp tục gắn bó với Việt Nam nhưng không phải với tư cách là đại sứ, hay nguyên thủ quốc gia mà là doanh nhân hay cố vấn của những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới.