vụ AIC

Cập nhập tin tức vụ AIC

Nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC kháng cáo

Cho rằng mình bị oan, nguyên Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC Nguyễn Thị Thu Phương kháng cáo một phần bản án. Trước đó, bị cáo Phương bị phạt 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và anh trai vì vi phạm đấu thầu

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC) vừa bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh. Trước đó, bà Nhàn bị tuyên phạt 30 năm tù trong vụ án khác.

Xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là tiền đề để dẫn độ về nước

Theo Phó Ban Nội chính Trung ương, việc xét xử vắng mặt cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cơ sở để dẫn độ tội phạm.

Trung tướng Tô Ân Xô: Nguyên kế toán trưởng Công ty AIC đã về Việt Nam đầu thú

Tối 4/7, cuối họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) đã về Việt Nam đầu thú.

Không chấp nhận việc kháng cáo thay cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ AIC sáng nay (22/5), HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo thay của các luật sư cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các bị cáo bỏ trốn khác.

Kháng cáo về tài sản trong vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa hối lộ

Là bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án AIC, Công ty Cổ phần Bất động sản AIC đã làm đơn kháng cáo về phần tài sản đã bị kê biên liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Người thân bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đề nghị xem xét lại việc điều tra, xét xử

Bốn anh, chị ruột của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch AIC) có đơn kháng cáo cho bị cáo, đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

Xét xử phúc thẩm vắng mặt cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định mở phiên toà xét xử phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của người liên quan trong vụ AIC.

Vi phạm đấu thầu ở Sở GD&ĐT Quảng Ninh với chiêu thức như vụ AIC

Trong khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn yêu cầu lãnh đạo, nhân viên Công ty AIC thực hiện “Quy trình 70 bước”, liên quan đến vi phạm đấu thầu ở Sở GD&ĐT Quảng Ninh, bà Hoàng Thị Thúy Nga buộc cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm theo “Quy trình 93 bước”...

Chỉ đạo 'không vùng cấm, không ngoại lệ' nhìn từ những phiên xử án lớn năm 2022

Năm 2022, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế và các cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… đã phải nhận án tù, thể hiện việc xử lý nghiêm những vụ án lớn theo chỉ đạo của Tổng Bí thư là không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bản tin sáng VietNamNet (25/12/2022)

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đùn đẩy trách nhiệm; Viện Pasteur TP.HCM hết tất cả vắc xin… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.