Sáng 13/8, nguồn tin của PV VietNamNet xác nhận, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Lai Châu) đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến vụ tai nạn khi thi công hầm thủy điện Nậm Cấu (xã Bum Tở, huyện Mường Tè). 

Trong những người bị triệu tập, có chỉ huy nổ mìn, thợ nổ mìn tại công trường cùng nhiều người có liên quan để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

W-IMG_20240813_094551.jpg
Lối vào hầm công trình thủy điện xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đoàn Dương

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 9/8, ông C.Z. (55 tuổi, quê tỉnh Triết Giang, Trung Quốc) cùng anh Trương Đăng H. (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) vào trong hầm công trình thủy điện Nậm Cấu đặt thuốc nổ vào các lỗ khoan để phá đá.

Trong quá trình trên đã xảy ra tai nạn do mìn phát nổ đột ngột. Hậu quả, ông Z. tử vong, còn anh H. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, dự án thủy điện Nậm Cấu do Công ty Năng lượng Bảo Khang (có trụ sở tại tỉnh Lai Châu) làm chủ đầu tư. Gói thầu nơi xảy ra vụ việc là hầm số 3, do Công ty TNHH Duy Thành (có trụ sở tại Hà Nội) thi công; thầu phụ là Công ty Việt Trung Lê Thanh (có địa chỉ tại tỉnh Lai Châu).

Công an tỉnh Lai Châu xác định, trong quá trình thi công công trình, Công ty TNHH Duy Thành không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ" xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu.

Đối với thi thể nạn nhân, Công ty TNHH Duy Thành đã thống nhất với gia đình để đưa nạn nhân đi hỏa táng, sau đó đưa về Trung Quốc qua cửa khẩu Hà Khẩu (tỉnh Lào Cai).