Tại các địa phương, báo cáo viên BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã thông tin về tình hình trên các vùng biển, đảo của nước ta hiện nay; quan điểm, chủ trương, giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên biển và trên tuyến biên giới; một số kết quả nổi bật của BTL Vùng Cảnh sát biển 4 trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thời gian gần đây.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong dịp này, Đoàn công tác BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát gần 2.000 tờ rơi về những quy định của tàu cá Việt Nam khi hoạt động trên biển; nhiệm vụ và quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam. Tại 2 huyện An Biên và An Minh, đoàn đã trao tặng 200 cờ Tổ quốc đến 200 tàu ngư dân, hướng dẫn kĩ năng an toàn khi lao động trên biển, phát hiện tàu có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua đó, động viên ngư dân tích cực vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản đúng pháp luật, góp phần giữ gìn anh ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thực hiện các biện pháp an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19; chống nhập cảnh trái phép. 

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam, giai đoạn 2019-2023" của Bộ Quốc Phòng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng tình cảm, niềm tin, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Hằng - Ảnh Tuấn Anh