Là xã biên giới của tỉnh Lai Châu, xã Phong Thổ được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Phong Thổ cũ và 3 xã: Huổi Luông, Ma Li Pho và Mường So. Xã có 48 bản với hơn 23 nghìn nhân khẩu, chủ yếu là đồng bà dân tộc thiểu số sinh sống.

W-anh tin 1.jpg
Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 51,25 triệu đồng.

Trước khi sáp nhập, 3 xã Huổi Luông, Ma Li Pho và Mường So đã duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 51,25 triệu đồng; toàn xã có 11/12 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 91,7%; 4 trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2030. Ước hết năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 10,62%, hộ cận nghèo còn 8,9%. 

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng phát triển rộng khắp ở các thôn, bản, tổ dân phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị được củng cố và đổi mới hoạt động.

Sau sáp nhập, xã Phong Thổ quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí để thực hiện thắng lợi mục tiêu duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và vai trò của các tổ chức đoàn thể nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 tăng trên 30% so với năm 2025, tạo tiền đề phát triển nhanh, xanh và bền vững.