Hoạt động này nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giúp người dân trong độ tuổi lao động có cơ hội học nghề, tìm việc làm hoặc chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp.

W-anh tin 4 chuan.jpg
Sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề, nhiều nông dân đã ứng dụng thành công kiến thức vào sản xuất, chăn nuôi và vươn lên làm giàu.

Theo lãnh đạo xã Phú Trung, việc mở lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm được xem là “cánh cửa mới” cho hàng trăm lao động nông thôn trong toàn xã, không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn là đòn bẩy chiến lược nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương bền vững.

Các lớp học nghề tập trung vào nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tiên tiến, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng chủ lực (tiêu, cà phê), trồng nấm, kỹ thuật trang điểm và một số ngành nghề dịch vụ khác. Thời gian đào tạo trung bình khoảng 3 tháng, giúp học viên nhanh chóng tiếp cận kỹ thuật mới, áp dụng vào sản xuất, nâng cao hiệu quả lao động.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được tư vấn và giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh, góp phần chuyển hóa tay nghề thành thu nhập thực tế, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, xã Phú Trung cũng có chính sách ưu đãi hỗ trợ học phí, chi phí đi lại, tiền ăn, tiền xăng cho người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo ở vùng miền núi, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội được học nghề.

Hiện nay, xã Phú Trung có 12 thôn với hơn 13.700 người, thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/năm (tính đến tháng 6/2025). Năm 2023, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong giai đoạn mới, địa phương tiếp tục hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, từng bước hiện đại, phát triển nhanh và bền vững.

Chương trình đào tạo nghề và giới thiệu việc làm của xã Phú Trung không chỉ tạo sinh kế ổn định mà còn khẳng định quyết tâm của chính quyền trong việc gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.