Theo hãng tin BBC và Reuters, trong số những người thương vong có cả trẻ em và người lớn. 

Cảnh sát cho hay, kẻ tấn công đã bắn và đâm các em nhỏ cũng như người lớn. Tên này hiện chạy trốn và chưa rõ động cơ của hắn là gì. 

Người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan cho biết, Thủ tướng nước này đã cảnh báo tất cả các cơ quan hành động và bắt giữ thủ phạm.

Tỷ lệ sở hữu súng ở Thái Lan cao so với một số quốc gia khác trong vùng. Tuy nhiên, các vụ xả súng hiếm khi xảy ra ở Thái Lan.

Năm 2020, một binh sĩ tức giận vì thỏa thuận liên quan tới bất động sản đã nổ súng làm ít nhất 29 người chết và 57 người bị thương.