Đoàn kết là chìa khóa xây dựng nông thôn mới thành công

 Xã Mù Cang Chải mới được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã: Chế Cu Nha, Kim Nọi, Mồ Dề và thị trấn Mù Cang Chải (cũ), với tổng diện tích tự nhiên 14.695 ha và 14.773 người dân đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 85%.

Việc sáp nhập không chỉ thay đổi về mặt địa giới hành chính mà còn mang ý nghĩa lớn trong việc tạo ra dư địa phát triển, tối ưu hóa nguồn lực địa phương.

W-anh bai 26 chuan.jpg
Đời sống nhân dân xã Mù Cang Chải từng bước được nâng cao.

Xác định rõ những thách thức bởi địa bàn đặc thù vùng cao, xã Mù Cang Chải quyết tâm tranh thủ thời cơ biến khó khăn thành động lực, cơ hội phát triển để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030, phấn đấu trở thành xã phát triển vào năm 2035. Theo đó, phát triển kinh tế bền vững là trọng tâm xuyên suốt giai đoạn 2025-2030 với yêu cầu trước tiên chính là sự đổi mới tư duy, xây dựng và phát triển các đồ án kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 thống nhất đồng bộ liên thông với chính sách của Trung ương, tỉnh, phù hợp với quy hoạch, chính sách phát triển và nguồn lực thực hiện mang tính hiệu quả khả thi cao.

Về nông nghiệp, xã định hướng tập trung thay đổi tư duy phát triển nông nghiệp đơn thuần sang tư duy kinh tế nông nghiệp, phát triển cây dược liệu, rau sạch, liên kết hình thành các phiên chợ vùng cao tại cụm trung tâm các xã lân cận, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu, trao đổi hàng hóa và nông sản. Phấn đấu xây dựng được 5 sản phẩm OCOP, duy trì tỉ lệ che phủ rừng đạt mức 64,2%, phát triển dược liệu đạt 50ha trở lên. Lấy phát triển văn hóa làm nền tảng, địa phương tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, thực hiện các chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, nâng chỉ số hạnh phúc của người dân lên 72,5%. Từng bước đưa Mù Cang Chải thoát nghèo và trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh Lào Cai.

 Xã ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức quy hoạch lại địa phương bài bản nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Ông Trần Ngọc Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết, trên cơ sở quy hoạch vùng của huyện Mù Cang Chải cũ đã được lập và tỉnh phê duyệt cùng với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã cũ khi chưa sáp nhập, nhiệm kỳ này lãnh đạo xã xác định bước quan trọng nhất là điều chỉnh quy hoạch chung của xã Mù Cang Chải mới.

Cùng với đó là xác định thế mạnh của từng tiểu vùng để tập trung phát triển các mô hình như: du lịch gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có những vùng tập trung phát triển dược liệu và nông nghiệp xanh, có vùng phát triển dịch vụ lưu trú, ăn nghỉ và các dịch vụ phục vụ du lịch) để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xanh của xã mới.