Tại đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) vào các buổi sáng, không khó để bắt gặp hình ảnh đoàn xe máy bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều. Các xe máy đi ngược chiều lạng lách, sang đường tùy tiện tạo nên khung cảnh giao thông hỗn loạn.

W-di-nguoc-chieu-duong-nguyen-trai-3-1.jpg
Xe máy đi ngược chiều sang đường tùy tiện khiến giao thông hỗn loạn.

Sáng 7/11, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập chốt trước khu vực nhà số 330 Nguyễn Trãi để xử lý vi phạm.

Sau ít phút, Tổ công tác đã phát hiện, yêu cầu dừng xe 3 trường hợp đi ngược chiều từ khu vực ngõ 2 Phùng Khoang (Trung Văn, Nam Từ Liêm) về Trường Đại học Hà Nội.

W-di-nguoc-chieu-nguyen-trai-4-1.jpg
Các trường hợp bị dừng xe, xử lý chủ yếu là học sinh, sinh viên.
W-di-nguoc-chieu-nguyen-trai-6-1.jpg

Khi bị CSGT xử lý, người nào cũng đưa ra lý do để giải thích cho hành vi vi phạm của mình. Anh N.T.K. (19 tuổi, trú tại Hà Nội) phân trần, do hôm nay anh dậy muộn nên cố tình đi ngược chiều cho nhanh.

Chị N.P.T. (20 tuổi, trú tại Quảng Ninh) lại trình bày lý do đường tắc nên phải đi sang đường ngược chiều để kịp giờ đến lớp.

Tuy nhiên, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm với lỗi "Điều khiển xe vào đường có biển cấm đi ngược chiều". Với lỗi trên, người vi phạm sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

di-nguoc-chieu-duong-nguyen-trai-5-1.jpg
Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt với 5 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện.

Đáng nói, nhiều trường hợp người điều khiển xe máy đi ngược chiều khi thấy lực lượng CSGT xử lý vi phạm đã quay đầu bỏ chạy hoặc xuống xe dắt bộ để né tránh.

Thế nhưng ngay khi vượt qua chốt tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng, nhiều người lại tiếp tục đi ngược chiều.

W-di-nguoc-chieu-nguyen-trai-12-1.jpg
Ngay khi qua chốt CSGT, nhiều người lại tiếp tục đi ngược chiều.

Trung tá Nguyễn Việt Anh - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, mặc dù đơn vị liên tục bố trí các ca công tác xử lý hành vi đi ngược chiều tại đường Nguyễn Trãi nhưng nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

"Người vi phạm quay đầu bỏ chạy, thông báo cho nhau né chốt kiểm tra khiến việc xử lý của CSGT gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi thường xuyên phải đổi vị trí, khung giờ xử lý để người vi phạm không thể báo chốt hoặc né tránh", Trung tá Nguyễn Việt Anh cho biết.

Về tình trạng người vi phạm cố tình dắt xe qua chốt, Trung tá Nguyễn Việt Anh cho biết, đơn vị sẽ nghiên cứu cử cán bộ ghi hình từ xa để có bằng chứng xử phạt nghiêm các trường hợp này.

Theo Trung tá Nguyễn Việt Anh, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người điều khiển phương tiện rất quan trọng, đảm bảo an toàn cho chính họ.

Đội CSGT đường bộ số 7 thống kê, trong tháng 10/2023, đã xử lý 150 trường hợp đi ngược chiều, 360 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tước 150 giấy phép lái xe, tạm giữ 41 phương tiện, phạt tiền hơn 400 triệu đồng.